Xuất hiện “hố tử thần” dưới chân cầu Lê Văn Sỹ

ANTĐ - Chiều 17-10, trên đường Lê Văn Sỹ đoạn gần chân cầu Lê Văn Sỹ (đoạn thuộc P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh) xuất hiện một “hố tử thần” có diện tích 3 mét vuông, khoét hàm ếch rộng và thông sâu vào chân cầu gây nguy hiểm và cản trở giao thông qua lại.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, miệng hố có đường kính khoảng 0,5m, sâu 1m và khoét hàm ếch ra hai bên hơn 1,5m. Mặt đường xung quanh hố xuất hiện nhiều vết nứt sâu, phía trong miệng hố có mạch nước chảy thành dòng.

Xuất hiện “hố tử thần” dưới chân cầu Lê Văn Sỹ ảnh 1
Phía trong lòng hố có dòng nước chảy và khoét hàm ếch rộng


Ngay trong ngày, đội thanh tra giao thông số 3, thuộc thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, đã đến hiện trường để phối hợp với các đơn vị liên quan rào chắn xung quanh hố để đảm bảo an toàn giao thông và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo biên bản của thanh tra giao thông, nguyên nhân gây “hố tử thần” là do ống cấp nước phi 150 do CTCP cấp nước Bến Thành quản lý bị vỡ, nước thoát ra ngoài, cuốn trôi lớp đất cát phía dưới xuống cống thoát nước khiến sụt lún mặt đường.

Xuất hiện “hố tử thần” dưới chân cầu Lê Văn Sỹ ảnh 2
Lực lượng chức năng khắc phục sự cố "hố tử thần"


Thanh tra giao thông đã yêu cầu CTy CP cấp nước Bến Thành thay thế đoạn ống bị vỡ để tránh tình trạng nước thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, thanh tra giao thông cũng yêu cầu xí nghiệp thoát nước Nhiêu Lộc – Thị Nghè cho khắc phục khe hở lưng cống thoát nước gần vị trí sụt lún, để tránh nước thải thoát ra ngoài.