Xuân Trường trở lại, HAGL có 6 "người hùng U23" đá V-League 2018

ANTD.VN - Với việc giữ chân tiền vệ Lương Xuân Trường, HAGL sẽ có ít nhất 6 tuyển thủ U23 Việt Nam từ giải châu Á trở về thi đấu V-League 2018.

Trong chiến dịch U23 châu Á 2018 vừa kết thúc tại Trung Quốc, HAGL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức là đội góp nhiều tuyển thủ nhất.

Trong danh sách tập trung sơ bộ 32 tuyển thủ từ 1-12-2017, đội bóng phố Núi đóng góp tới 10 cầu thủ, bao gồm của tiền vệ Lương Xuân Trường đang cho CLB Gangwon (Hàn Quốc) mượn.

Xuân Trường (số 6) sẽ trở lại HAGL đá V-League 2018

Qua quá trình sàng lọc, HLV Park Hang-seo đã giữ lại 6 tuyển thủ trong danh sách chính thức 23 người dự VCK U23 châu Á gồm hậu vệ Văn Thanh, các tiền vệ Xuân Trường, Văn Toàn, Ngọc Quang, Hồng Duy và tiền đạo Công Phượng. Trong số này, ngoài Ngọc Quang, số còn lại đều đã ra sân thi đấu và góp công lớn vào thành công chung của U23 Việt Nam tại giải.

Đáng chú ý, tiền vệ đội trưởng Xuân Trường là một trong hai tuyển thủ U23 Việt Nam (bên cạnh tiền đạo Quang Hải) lọt đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của giải do FOX Sport bầu chọn.

Theo xác nhận từ ban lãnh đạo CLB HAGL, kết thúc giải châu Á, toàn bộ 6 tuyển thủ trên sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần rồi mới phải hội quân cùng đội 1 HAGL chuẩn bị cho V-League 2018. Trước đó, HAGL đã từ chối một số CLB nước ngoài khi đặt vấn đề mượn Xuân Trường, Công Phượng...

Những "người hùng U23" như Văn Thanh (17), Xuân Trường (6), Công Phượng (10)... sẽ giúp HAGL được chú ý nhiều hơn tại mùa giải mới

Sáu "người hùng U23" này cùng các tuyển thủ U23 khác như Tuấn Anh, Minh Vương, A Hoàng, Đông Triều, Ti Phông chắc chắn sẽ mang tới làn gió tươi mới cho đội bóng của bầu Đức ở V-League, sau mùa giải 2017 không thật sự thành công.

Hướng tới mùa 2018, với dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng sự dẫn dắt của Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc, Chung Hae-seong (từng cùng HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002), HAGL đặt mục tiêu lọt tốp 5 chung cuộc.