Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin đồn thất thiệt, chưa được kiểm chứng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoàn toàn là những những thông tin thiếu kiểm chứng, không có căn cứ, thậm chí là tin đồn thất thiệt và nguy hại hơn là thông tin sai lệch nhằm mục đích xấu…; song những thông tin này lại có thể gây ra những cơn “địa chấn” thật sự, dẫn tới những thiệt hại khôn lường cho các thị trường nhạy cảm với yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư có vai trò vô cùng quan trọng như chứng khoán và bất động sản.

Gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư, thị trường

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an mới đây đã lên tiếng khuyến cáo người dân, nhà đầu tư về những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... Những thông tin này cho rằng thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán tương tự vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).

Đúng là thời gian gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á; Tập đoàn FLC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh.... Đây đều là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp và việc khởi tố, bắt tạm giam nhiều quan chức, “đại gia”… để điều tra được đông đảo dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Những đối tượng tung tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng gây tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán sẽ bị truy cứu, xử lý nghiêm minh theo pháp luật (Ảnh minh họa)

Những đối tượng tung tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng gây tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán sẽ bị truy cứu, xử lý nghiêm minh theo pháp luật (Ảnh minh họa)

Điều đó thêm một lần nữa khẳng định chủ trương, quyết tâm của Đảng và Nhà nước là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” và bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có sai phạm đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi nêu rõ trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... đang nổi lên những vi phạm, cần xử lý, chấn chỉnh, đã cho biết Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý quyết liệt các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp… để ngăn chặn, xử lý và làm lành mạnh hóa thị trường.

Thủ tướng Chính phủ trong Công điện ngày 7-4 vừa qua cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xác minh để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động phát hành, đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp đúng mục đích, hiệu quả, lành mạnh, minh bạch, ổn định, an toàn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Tuy nhiên, lợi dụng việc Cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án trên, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng được cho là vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp khác, chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, thậm chí còn có những thông tin, những bình luận hay chia sẻ cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân, doanh nghiệp này. Tất cả những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng này đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong đó, thị trường chứng khoán, nhiều mã cổ phiếu “dính” tin tồn đã giảm điểm bất thường, gây tâm lý bất an và thiệt hại không nhỏ cho các nhà đầu tư, thị trường.

Sẽ bị truy cứu, xử lý nghiêm

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những tin đồn, thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán, bất động sản, tài chính, ngân hàng vốn rất nhạy cảm và phản ứng rất nhanh trước các thông tin. Trước đó, thị trường chứng khoán nước ta từng có những lần “rung lắc” rất mạnh với tràn ngập sắc đỏ với các thông tin tiêu cực liên quan tới ông Trần Bắc Hà, thời điểm ấy là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất nước ta.

Thông tin ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV, bị bắt hồi đầu năm 2013 đã làm chao đảo thị trường chứng khoán. Các chỉ số chứng khoán khi đó đã sụt giảm rất mạnh như VnIndex giảm 18 điểm, tương đương giảm 3,36%, còn HNX Index giảm 3,35 điểm, tương đương giảm 5,3%, khiến vốn hóa của thị trường chứng khoán đã mất tới 29.000 tỷ đồng (tức hơn 1 tỷ USD) trong chỉ 1 phiên giao dịch.

Trước những tác động hết sức tiêu cực tới thị trường chứng khoán, tiềm ẩn nguy cơ lớn ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô, các cơ quan chức năng khi đó đã lập tức vào cuộc điều tra, xử lý. Sau một thời gian khẩn trương xác minh, điều tra, cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố, bắt 3 đối tượng tung tin đồn thất thiệt “ông Trần Bắc Hà bị bắt” và những đối tượng này đã bị truy tố, xét xử và nhận các bản án nghiêm minh.

Những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, cho rằng cơ quan chức năng tới đây sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán tương tự vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Tập đoàn FLC… đã gây ra tâm lý hoang mang, bất an, tác động tiêu cực tới thị trường và nền kinh tế. Chính vì thế, theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm những đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, Bộ đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh. Bộ Công an khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng.

Thủ tướng Chính phủ trong Công điện ngày 7-4 đã yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xử lý nghiêm các vụ việc, vi phạm trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật, bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, minh bạch, ổn định và an toàn. Đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đưa tin trung thực, chính xác; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin, bài không đúng quy định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường chứng khoán.

Những đối tượng tung tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng gây tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam chắc chắn sẽ bị truy cứu, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Luật An ninh mạng tại Điều 8 đã quy định rõ, nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Người nào có hành vi vi phạm quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.