Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức SXKD than trái phép

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ngày 26/4 về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng ngay trong ngày 27/4.

Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức SXKD than trái phép

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ngày 26/4 về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng ngay trong ngày 27/4.

Ngày 26/4, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì

Từ 1/6/2008, tạm dừng việc xuất khẩu tiểu ngạch, các hợp đồng đã ký trước ngày 26/4 được xem xét, nếu đáp ứng điều kiện có giấy phép và chứng minh được nguồn gốc than thì được tiếp tục xuất khẩu....

TKV phải kiểm điểm, rà soát lại việc quản lý ranh giới mỏ, đình chỉ ngay các hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh than của các đơn vị thành viên nếu không có chức năng, không đủ điều kiện, năng lực hoặc có hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh than. “Ngay trước mắt là trường hợp Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ TKV phải xem xét, có hình thức kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm”.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chính quyền các cấp kiểm soát quản lý chặt chẽ không để bất cứ tổ chức, hộ dân nào khai thác trên diện tích ở kể cả ao vườn và lập bến bãi than trái phép, phối hợp cùng Bộ Công an xử lý nghiêm  bất cứ trường hợp vi phạm nào

cuộc họp  với lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, UBND tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về vấn đề nêu trên.

Tại cuộc họp Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận về 3 vấn đề: Đánh giá chung về tình hình sản xuất, kinh doanh than. Đặc biệt từ cuối năm 2007, đầu năm 2008 đến nay, tình trạng khai thác, chế biến, vận chuyển, buôn bán, xuất khẩu than trái phép, gây ô nhiễm môi trường diễn ra hết sức phức tạp, nghiêm trọng, biểu hiện có tổ chức và trên diện rộng, gây thất thoát tài nguyên quốc gia, phát sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội, dư luận nhân dân rất bức xúc; Nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của tình hình trên và nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương để xử lý tình trạng trên.

Từ 1-6-2008, tạm dừng việc xuất khẩu tiểu ngạch
Từ 1-6-2008, tạm dừng việc xuất khẩu tiểu ngạch

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và kết luận này ngay trong ngày 27/4/2008.

Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép vừa qua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2008.

Tường Lâm