Xu hướng đi ngang rõ nét

(ANTĐ) - Theo nhận định của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), xu hướng đi ngang ở vùng dưới 450 điểm đã hình thành khá rõ nét. Đây là xu hướng điển hình kể từ năm 2010 do ảnh hưởng của rủi ro vĩ mô khiến thị trường chứng khoán Việt Nam không thể vào xu hướng tăng điểm như thị trường chứng khoán các nước.
Xu hướng đi ngang rõ nét ảnh 1
Còn nhận định của Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS) nhà đầu tư trên thị trường đang chờ đợi những tín hiệu đầu tiên của việc siết chặt tín dụng phi sản xuất. Trạng thái lình xình của thị trường có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong những phiên giao dịch còn lại của tháng 6 trước khi thị trường có đủ điều kiện để hình thành xu hướng mới.