Xét xử vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

ANTĐ - Sáng qua 11-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của các cầu thủ CLB Đồng Nai. 

Được xác định là chủ mưu, Phạm Hữu Phát (cựu đội trưởng Đồng Nai) lĩnh án cao nhất với mức 6 năm tù giam vì tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cùng tội danh, Trần Văn Ba, Nguyễn Phúc Thuận nhận 3 năm tù. Các cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến lĩnh án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Trước đó vào tháng 4-2015, VFF đã cấm vĩnh viễn 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai tham gia các hoạt động bóng đá do tổ chức này quản lý.