Chính thức treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

ANTĐ - Chiều nay 15-4-2015, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chính thức ra quyết định xử phạt với 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Quảng Ninh ở V-League 2014.

Theo đó, 6 cầu thủ gồm Phạm Hữu Phát, Đinh Trung Kiên, Phan Lưu Thế Sơn, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Đức Thiện và Nguyễn Thành Long Giang bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý. Trong số này, Phạm Hữu Phát (người cầm đầu) còn phải nộp phạt 30 triệu đồng, 5 cầu thủ còn lại mỗi người nộp phạt 20 triệu đồng.

Chính thức treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ ảnh 1

Nhóm cầu thủ nãy đã không còn cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vụ bán độ xảy ra ở vòng đấu 21 (ngày 20-7-2014) khi Đồng Nai gặp đội chủ nhà Quảng Ninh. Do đã chắc suất trụ hạng, Phát cùng nhóm cầu thủ còn lại bàn nhau dàn xếp tỉ số cho một kẻ chuyên môi giới làm độ là Trần Văn Ba. 400 triệu đồng là con số mà Phát cùng 5 cầu thủ còn lại "nhận cọc" để làm độ với Ba.

Sự việc sau đó bị vỡ lở và nhóm cầu thủ này bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ các bị can Phạm Hữu Phát, Nguyễn Long Thành Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện đã cá độ trận Thanh Hóa gặp Đồng Nai vào ngày 3-5-2014 trên sân Thanh Hóa. Trong trận này, Phát được 30 triệu đồng, số cầu thủ còn lại mỗi người được 10 triệu đồng.