Xem tiêm kích Su-35 thể hiện khả năng nhào lộn "bá đạo" ở MAKS-2017

ANTD.VN - Tiêm kích Su-35 vừa có màn bay biểu diễn tại triển lãm hàng không MAKS-2017 và đây chắc chắn là sự thể hiện không thể tuyệt vời hơn khi nó đã thực hiện những động tác mà ít máy bay trên thế giới làm được. 

Su-35 được biết đến như một phiên bản nâng cấp sâu của mẫu máy bay Su-27, ra mắt từ những năm 1980. Sự linh hoạt của Su-27 dường như đã được nâng lên tầm cao mới ở Su-35 và điều này đã thể hiện rõ ràng qua đoạn video ghi lại màn biểu diễn của nó ở triển lãm MAKS-2017. 

Su-35 đã cho thấy khả năng di chuyển linh hoạt tại triển lãm MAKS-2017

Ở thời điểm 1’35s, Su-35 bắt đầu thực hiện động tác còn được gọi là “rắn hổ mang quay đầu”, trong đó chiếc máy bay nâng đầu lên cao nhưng thay vì hạ xuống ở mức bay thông thường thì nó vòng ngược lại và quay đuôi về phía sau. 

Vào 1’56s, phi công của Su-35 đã thực hiện động tác nổi tiếng là “rắn hổ mang”, trong đó, chiếc máy bay bốc đầu lên cao và sau đó hạ xuống tầm bay thông thường. 

Thời điểm 3’25s là lúc phi công thực hiện động tác có tên “nhảy lộn nhào”. Chiếc Su-35 được tăng tốc để leo lên cao thật nhanh sau đó lộn ngược lại với góc quay hẹp nhất có thể. Động tác này đã được làm lại thêm một lần vào lúc 6’29s. 

Động tác vào 5’25s được cho là khó nhất khi chiếc Su-35 lộn thân mình theo phương ngang trong khi vẫn có đà tiến lên phía trước. Chiếc máy bay tiếp tục xoay vòng trong tự thế rơi lộn đầu xuống đất và chỉ lấy lại độ cao ít giây sau đó. 

Sự linh hoạt của Su-35 phần lớn dựa vào động cơ AL-41F1S với công suất tối đa lên tới 14.500 kgf, cùng véc tơ đẩy có khả năng đổi hướng chiếc máy bay một cách dễ dàng và bất ngờ. 

Video Su-35 trình diễn tại triển lãm hàng không: