Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2022 tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xem lịch âm, lịch vạn sự ngày hôm nay 3-12-2022 có gì đáng chú ý, tốt hay xấu? Hôm nay là ngày thuận lợi cho giao dịch, ký kết, khai trương, tuyển dụng, sơ kết, tổng kết, hội nghị.

Thứ 7 ngày 3 tháng 12 năm 2022

Năm Nhâm Dần

Tháng Mười Một (Thiếu)

Tháng Nhâm Tý

Ngày Canh Dần

Giờ Bính Tý

Hành Mộc – Trực Bình – Sao Vị

Đại Tuyết: 07/12/2022 (14/11 âm lịch) lúc 10h47’

Đông Chí: 22/12/2022 (29/11 âm lịch) lúc 04h49’

Hòn Dấu: Nước lớn 12g00’ – nước ròng 00g19’

Giờ Hoàng đạo: Tý (23g-01g), Sửu (01g-03g), Thìn (07g-09g), Tỵ (09g-11g), Mùi (13g-15g), Tuất (19g-21g)

Thuận cho việc: Giao dịch, Ký kết, Khai trương, Tuyển dụng, Sơ kết, Tổng kết, Hội nghị.

Cung hoàng đạo: Nhân Mã – Người bắn cung (23/11-21/12): Người thuộc cung này thông minh, hoạt bát, thẳng thắn, nhạy cảm dễ nóng nảy, thiếu sự kiên trì.

*Ngày quốc tế người khuyết tật (1992):

Ngày Quốc tế Người khuyết tật (International Day of Persons with Disabilities) vào 3/12 hàng năm đã được công bố kể từ năm 1992 bằng Nghị quyết số 47/3 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nhằm mục đích đảm bảo hạnh phúc của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức về tình trạng của người khuyết tật trong mọi khía cạnh của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa.

Tăng cường các cơ hội, phục hồi chức năng và phòng ngừa khuyết tật

Tăng cường các cơ hội, phục hồi chức năng và phòng ngừa khuyết tật

Cộng đồng quốc tế đã tổ chức nhiều hoạt động và lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh giá trị của người khuyết tật. Năm 1960, thế vận hội Paralympic cho người khuyết tật chính thức đầu tiên đã được đăng cai. Năm 1976, Liên hợp quốc đã quyết định rằng năm 1981 phải là năm Quốc tế về Người khuyết tật. Năm 1992, ngày dành riêng cho người khuyết tật, ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 đã được Liên hợp quốc công bố.

Tại Việt Nam, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đại Hội đồng liên hiệp quốc năm 1976 lấy năm 1981 là năm Quốc tế đầu tiên về người khuyết tật, kêu gọi một kế hoạch hành động ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, với trọng tâm là tăng cường các cơ hội, phục hồi chức năng và phòng ngừa khuyết tật.

Thể thao người khuyết tật cũng mang lại rất nhiều cảm xúc cho cả VĐV và người xem

Thể thao người khuyết tật cũng mang lại rất nhiều cảm xúc cho cả VĐV và người xem

Ngày 18 tháng 4 năm 1980, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam. Ngày 30 tháng 7 năm 1998, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 về người tàn tật. Tại điều 31 có quy định lấy ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật.

Sau này, khi Luật người khuyết tật Việt Nam, Luật số: 51/2010/QH12, tại điều 11 chính thức ghi nhận ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam. Kể từ năm 2019, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam chính thức công bố chủ đề cho ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2019 là “Tiếp cận cho mọi người”. Mỗi năm Liên hiệp hội sẽ đưa ra một chủ đề với thông điệp khác nhau nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và sự hoà nhập của người khuyết tật Việt Nam.

*Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Ý chí là điều quan trọng – chừng nào bạn có nó, bạn vẫn an toàn” (Evelyn Underhill)

“Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng” (Frank Tyger)

“Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất” (Voltaire)

Lòng vị tha của người chiến sĩ công an với kẻ khiến mình bị thương nặng... Nhớ lại câu chuyện anh Thìn bị thương năm xưa, bác Trịnh Xuân Khải, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Xuân La chia sẻ: “Anh Thìn thẳng thắn và chân tình lắm. Đối tượng đánh anh Thìn bị thương nặng và sau đó bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ nhưng anh Thìn đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt vì biết gia cảnh khó khăn của đối tượng . Thấy anh Thìn vị tha nên ai cũng quý trọng. Chúng tôi làm việc với anh Thìn lâu năm nên rất quý trọng anh bởi sự tận tình, trách nhiệm, chân tình với người dân”.