Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2024 tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lịch vạn sự ngày hôm nay 13-2-2024 (mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) có gì đáng chú ý, tốt hay xấu? Hôm nay là ngày thuận lợi cho họp mặt, xuất hành, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, mở kho, xuất hàng, mua gia súc, an táng.

Thứ 3 ngày 13 tháng 2 năm 2024

Năm Giáp Thìn

Tháng Giêng (Thiếu)

Tháng Bính Dần

Ngày Đinh Mùi

Giờ Canh Tý

Ngũ hành: Thủy - Sao: Vĩ - Trực: Chấp

Vũ Thủy: 19/02/2024 (10/1 âm lịch) lúc 11g14’

Kinh Trập: 05/03/2024 (25/1 âm lịch) lúc 09g23’

Hòn Dấu: nước lớn 07g29’ - nước ròng 21g21’

Giờ Hoàng đạo: Dần (03g-05g), Mão (05g-07g), Tỵ (09g-11g), Thân (15g-17g), Tuất (19g-21g), Hợi (21g-23g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Ngày hôm nay thuận lợi: Họp mặt, xuất hành, khai trương, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, mở kho, xuất hàng, mua gia súc, an táng.

Cung hoàng đạo: Bảo Bình (20/1 – 18/2): Bảo Bình có tính cách khá tùy hứng, bốc đồng nhưng đứng trước tình bạn, tình yêu, họ có thể trở thành một người kiên nhẫn, cố chấp đến khó hiểu. Một khi đã trao tình cảm cho ai, đừng hòng Bảo Bình bỏ cuộc, chạy trốn, chia li dù đối phương chẳng còn yêu mình. Họ cũng chẳng ngại ngần việc để lộ tâm trạng yếu đuối si tình trước mặt người khác.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch” (James Allen)

“Bạn phải chấp nhận cuộc sống như cách nó đến với bạn và làm được tốt nhất từ nó” (Yann Martel)

“Nên học cách buông tay trước khi học cách đạt được. Ta nên chạm vào cuộc đời chứ không phải bóp nghẹt cuộc đời. Bạn phải thả lỏng, đôi lúc cứ để chuyện xảy ra và để mặc mọi người tiến lên” (Ray Bradbury)

Cách bảo quản thực phẩm cho tươi ngon

Vi khuẩn có thể sinh sôi rất nhanh khi để đồ ăn quá lâu ở nhiệt độ phòng. Để giữ các món ăn tươi ngon nhất cho ngày Tết, cần chú ý bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn.

Người dân Hà Nội, TP.HCM đổ xô đi du xuân, các tuyến cửa ngõ ùn ứ kéo dài

Từ sáng 11/2 tức ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và TP.HCM đã rời thành phố đi du xuân khiến các tuyến đường cửa ngõ ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, trên địa bàn Hà Nội, tuyến đường Vành đai 3 trên cao đến cầu Thanh Trì, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, Cầu Giẽ- Ninh Bình lưu lượng phương tiện tăng đột biến khiến tuyến đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài nhiều km.

Tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lưu lượng tăng cao theo chiều từ Thủ đô Hà Nội đi Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định. Ở chiều ngược lại lưu lượng cũng khá đông đúc. Cùng với đó do có TNGT nên lực lượng chức năng đã phải thực hiện phân luồng, hạn chế cho phương tiện vào cao tốc Ninh Bình- Cầu Giẽ tại nút giao Liêm Tuyền.

Còn tại TP.HCM, từ sáng 11/2, nhiều người dân bắt đầu đi du xuân các tuyến quốc lộ, cao tốc từ TP.HCM đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, đi Đà Lạt đông đúc.

Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ tăng đột biến vào sáng 11/2
Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ tăng đột biến vào sáng 11/2

Đặc biệt, trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đặt đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) xe di chuyển chậm do chờ qua trạm.

Đến 15h30 chiều 11/2, xe cộ tăng cao, trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã phải 6 lần xả trạm cả hai hướng Tiền Giang và Bến Tre.

Cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang túc trực tại các ngã tư, ngã ba trên quốc lộ 60 và khu vực cầu Rạch Miễu để điều tiết dòng phương tiện qua cầu.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, từ khoảng 8h sáng cùng ngày, dòng xe từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây qua cầu Rạch Miễu tăng cao, khiến giao thông trên quốc lộ 60 đoạn từ đường Nguyễn Thị Thập (Tiền Giang) đến chân cầu Rạch Miễu ùn ứ cục bộ.

Lực lượng CSGT hai tỉnh phối hợp điều tiết lưu thông một chiều qua cầu Rạch Miễu khoảng 30 phút, ưu tiên phương tiện từ Tiền Giang đi Bến Tre để giảm áp lực ùn ứ.

Đến 11h30, trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã xả trạm ba lần đối với làn 1, 3, 5 hướng Tiền Giang đi Bến Tre; Trong đó lần xả trạm lâu nhất là 25 phút (từ 9h56 đến 10h21); Xả trạm một lần đối làn 2, 4, 6 hướng Bến Tre đi Tiền Giang từ 10h35 đến 10h50.

Đến khoảng 14h30, dòng phương tiện hướng Bến Tre đi Tiền Giang tiếp tục bị ùn ứ, lực lượng CSGT tiếp tục chặn dòng phương tiện hướng Tiền Giang, điều tiết lưu thông một chiều ưu tiên hướng Bến Tre đi Tiền Giang.

Trước đó, nhằm giảm áp lực giao thông qua cầu Rạch Miễu, cơ quan chức năng đã cấm xe tải nặng, xe ba trục trở lên qua cầu ở khung giờ từ 15h - 20h hằng ngày. Quy định này được áp dụng từ ngày 30/1 đến hết ngày 19/2.