Xem lịch âm - Lịch vạn sự hôm nay mùng Ba Tết Nguyên đán Giáp Thìn tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lịch vạn sự ngày hôm nay 12-2-2024  (mùng Ba Tết Nguyên đán Giáp Thìn) có gì đáng chú ý, tốt hay xấu? Hôm nay là ngày thuận lợi cho dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc.

Thứ 2 ngày 12 tháng 2 năm 2024

Năm Giáp Thìn

Tháng Giêng (Thiếu)

Tháng Bính Dần

Ngày Bính Ngọ

Giờ Mậu Tý

Ngũ hành: Thủy - Sao: Tâm - Trực: Định

Vũ Thủy: 19/02/2024 (10/1 âm lịch) lúc 11g14’

Kinh Trập: 05/03/2024 (25/1 âm lịch) lúc 09g23’

Đà Nẵng: nước lớn 23g59’ - nước ròng 06g23’

Giờ Hoàng đạo: Tý (23g-01g), Sửu (01g-03g), Mão (05g-07g), Ngọ (11g-13g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g)

Giờ hoàng đạo là giờ tốt theo phong tục.

Theo phong tục của người dân Việt Nam thì có hai loại giờ: giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo. Giờ hoàng đạo nghĩa là giờ tốt, có thể làm được nhiều việc trọng đại như: ăn cưới, đón cô dâu, nhập học, làm tang lễ, an táng, thành hôn, giao dịch, buôn bán, giao tiếp... Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể áp dụng giờ hoàng đạo được. Theo dân gian, trong mỗi ngày thì có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo được chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

Người Việt Nam quan niệm rằng, trên trời sẽ có 28 vì sao chiếu mệnh là nhị thập bát tú. Trong đó có hai loại sao là sao tốt và sao xấu. Nếu giờ đó thuộc cung của sao Tốt thì có nghĩa là giờ tốt, nếu giờ đó phạm phải sao xấu sẽ giờ xấu. Tùy theo mức độ, tính chất của sao mà tốt trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: Sao Bích tốt trong cưới hỏi, sao Lâu tốt trong xây dựng...

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, khi khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt, khánh thành công trình... đều phải chọn giờ hoàng đạo.

Nhưng lưu ý là có những trường hợp đặc biệt không thể máy móc chọn giờ tốt được. Ví dụ sắp đến giờ tàu, xe xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi nhỡ kế hoạch; hoặc có giờ tốt, ngày tốt, nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được... Nếu cứ quá câu nệ nhiều khi lại hỏng việc. Và nếu làm như thế, nó trở thành mê tín dị đoan, hậu quả khó lường.

Ngày hôm nay thuận lợi: Dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp công việc.

Cung hoàng đạo: Bảo Bình (20/1 – 18/2): Bảo Bình có tính cách khá tùy hứng, bốc đồng nhưng đứng trước tình bạn, tình yêu, họ có thể trở thành một người kiên nhẫn, cố chấp đến khó hiểu. Một khi đã trao tình cảm cho ai, đừng hòng Bảo Bình bỏ cuộc, chạy trốn, chia li dù đối phương chẳng còn yêu mình. Họ cũng chẳng ngại ngần việc để lộ tâm trạng yếu đuối si tình trước mặt người khác.

* Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Già trẻ gái trai đều khoái Tết. Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân” (Sưu tầm)

“Đói muỗn chết ba ngày Tết cũng no” (Tục ngữ Việt Nam)

“Ba ngày Tết, bảy ngày xuân” (Tục ngữ Việt Nam)

Quyết liệt xử lý nồng độ cồn ngày Tết

Ngày 10-2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), ngay sau khi bảo vệ đêm giao thừa an toàn, bảo đảm giao thông thông suốt, với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết", lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các tổ công tác xử lý nồng độ cồn trên đường phố.

Qua kiểm tra phát hiện vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
Qua kiểm tra phát hiện vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn

Qua kiểm tra xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô ghi nhận các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe máy, còn ô tô đa số chấp hành không vi phạm. Bắt đầu từ 19h cùng ngày, tại khu vực đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra ngẫu nhiên gần 100 phương tiện ô tô, không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn. Trong khi đó, qua kiểm tra nhiều xe máy đa số người điều khiển là trung niên có tỉ lệ vi phạm rất cao. Dù người điều khiển đèo theo người thân (chủ yếu là vợ, con) đi chúc Tết và biết rõ nguy hiểm khi sử dụng rượu bia nhưng vì lý do chúc Tết vẫn cố tình vi phạm.

Điển hình, khi kiểm tra bác N.D.C (sinh năm 1958, ở quận Hoàng Mai đi xe máy chở theo vợ chúc Tết nhà con gái đã thừa nhận có sử dụng rượu bia và xin được bỏ qua. Kiểm tra vi phạm cho thấy, bác N.D.C đã có kết quả 0,34 miligram/lít khí thở. Sau khi được thuyết phục về nguy hiểm khi trong người có nồng độ cồn gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội, vợ chồng bác N.D.C đã cảm ơn tổ công tác tự gọi xe taxi về nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và chấp hành việc đo nồng độ cồn như bác N.D.C. Với lý do mồng 1 Tết đi chúc Tết vui vẻ cụng vài ly rượu, bia có nhiều người vi phạm phải mất nhiều thời gian kiên trì thuyết phục và hướng dẫn mới thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn. Anh L.N.T (sinh năm 1970 ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã liên tục yêu cầu tổ công tác phải giải quyết nhanh vì lý do đang ứng trực...

Nhưng khi đo kết quả nồng độ cồn anh L.N.T đã vi phạm gấp đôi mức kịch khung là 0,815 miligram/lít khí thở (mức kịch khung là 0,4 miligram/lít khí thở). Đây không phải là trường hợp vi phạm mức kịch khung mà Đội Cảnh sát giao thông số 1 phát hiện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn
Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn

83 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết

Chiều 11-2 (tức ngày mùng 2 Tết), Bộ Công an thông tin, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 87 người.

So với ngày 10-2, tăng 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 người chết, tăng 22 người bị thương.

Xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết
Xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết

Trong đó: Trên tuyến đường bộ xảy ra 82 vụ, làm chết 28 người, bị thương 86 người (so với ngày 10-2, tăng 4 vụ, giảm 7 người chết, tăng 21 người bị thương).

Tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người; so với ngày 10-2 tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương. Còn trên tuyến đường thủy, đường hàng không, đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.469 trường hợp. Trong đó, tuyến đường bộ có 7.845 trường hợp vi phạm, các lực lượng chức năng tạm giữ 253 xe ô tô, 4.470 xe mô tô và 24 phương tiện khác, tước 2.078 giấy phép lái xe các loại, trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn với 3.993 trường hợp, vi phạm tốc độ với 1.229 trường hợp, ma túy với 20 trường hợp. Trên tuyến đường sắt, có 1 trường hợp vi phạm. Còn trên tuyến đường thủy không phát hiện vi phạm.

Trong ngày nghỉ thứ 4 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia không nhận được cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng.