Xe tăng mạnh nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đi vào sản xuất đại trà

ANTD.VN - Theo hãng tin Anadolu, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik vừa chấp thuận việc sản xuất đại trà xe tăng chiến đấu chủ lực Altay vào tháng 5 năm nay.

"Chúng ta sẽ bấm nút sản xuất đại trà từ tháng 5-2017. Chúng ta đã quyết định sản xuất hàng loạt mẫu xe tăng Altay", Bộ trưởng Isik phát biểu trước truyền thông tại một sự kiện ở phía Tây Bắc tỉnh Sakarya.

Altay là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của quân độ Thổ Nhĩ Kỳ, được phát triển bởi nhà thầu quân sự Otokar và đã vượt qua tất cả các bài thử nghiệm vào cuối tháng 2 vừa qua.

Altay là xe tăng mạnh nhất của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay

Dự án phát triển Altay được khởi động từ giữa những năm 1990 với chi phí ban đầu là 500 triệu USD nhưng phải đợi đến giai đoạn 2008 - 2012, Otokar mới cho ra mắt các nguyên mẫu tăng Altay đầu tiên. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua 1.000 chiếc Altay, chia làm 4 giai đoạn và mỗi giai đoạn bao gồm 250 chiếc.

Altay là mẫu xe tăng được Otokar chế tạo dựa vào các công nghệ trên xe tăng K-2 Black Panther của quân đội Hàn Quốc và Leopard 2 của Đức. Nó có trọng lượng 65 tấn, công suất tối đa 1.500 mã lực, đạt tốc độ tối đa 70 km/h và chạy được 500km nếu đổ đầy nhiên liệu.

Về vũ khí, Altay được trang bị một pháo nòng trơn MKEK 120mm và hệ thống điều khiển hỏa lực và cân bằng Aselsan STAMP/II. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị thêm một hệ thống vũ khí điều khiển từ xa 12.7mm và hệ thống ống phóng lựu đạn khói.