Xe tăng của quân đội Ukraine ồ ạt nã pháo vào các vị trí của phe ly khai

ANTĐ - Ngày 10-4, Thông tấn xã Donesk đưa tin, quân đội Ukraine bắt đầu triển khai hàng loạt xe tăng, pháo kích ồ ạt vào các vị trí của lực lượng tự vệ nước Cộng hòa tự xưng Donesk (DPR)  tại khu vực Spartak từ hướng thành phố Avdeyevka. 

Xe tăng của quân đội Ukraine ồ ạt nã pháo vào các vị trí của phe ly khai ảnh 1Xe tăng quân đội Ukraine bắt đầu nã pháo vào Spartak
Trao đổi với Thông tấn xã Donesk, "Bộ Quốc phòng DPR" cho biết: “Các xe tăng bắt đầu di chuyển và bắn phá Spartak từ hướng  Avdeyevka, thành phố mà quân đội chính phủ đang kiểm soát. Đây là một hành động khiêu khích trắng trợ từ lực lượng vũ trang Ukraine”.

Theo phát ngôn viên của Bộ, tình hình đã được kiểm soát, lực lượng tự vệ đang thống kê số người chết, thương vong và các thiệt hại về tài sản sau trận pháo kích.

Trước đó, ngày 13-2,  phía Kiev đã cáo buộc lực lượng ly khai nã pháo vào các vị trí của quân đội chính phủ và muốn họ rời khỏi Shirokyne -ngôi làng ven biển Azov cách Mariupol khoảng 10 km về phía đông.

Ông Oleg Sushinky, người phát ngôn quân đội Ukraine tuyên bố: “Cuộc đụng độ đã khiến 4 binh sĩ Kiev bị thương. Phiến quân đang bắt đầu vi phạm trơ trẽn thỏa thuận Minsk, sử dụng pháo cỡ nòng 120 mm và xe tăng tấn công phía Ukraine”.

Phía Kiev cho biết thêm rằng trong ngày 13-2,giao tranh đặc biệt dữ dội xảy ra ở quanh Debaltseve, nơi có tuyến đường sắt chiến lược và nút giao thông quan trọng kết nối Donetsk và Luhansk, hai thành trì của phe ly khai. Lực lượng này sử dụng tên lửa và pháo tấn công quân đội chính phủ đang chiếm giữ thành phố khiến ít nhất 8 lính Ukraine thiệt mạng và 34 người khác bị thương.  

Mặc dù, ngày 12-2, hai bên xung đột đã thống nhất một thỏa thuận hòa bình sau khi lãnh đạo 4 nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine kết thúc cuộc đàm phán dài khoảng 17 giờ ở Minsk, Belarus.  
Theo đó, lệnh ngừng bắn sẽ được triển khai trên toàn bộ khu vực xung đột kể từ 0h ngày 15-2, hai phe bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến trong không quá hai ngày sau đó. Tuy nhiên, các bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.