Xe tải đi ẩu khiến đôi vợ chồng già lâm cảnh biệt ly

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Đức Cảnh về hành vi "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người".

Khoảng 17h30 ngày 29-4, tại km 10+500 - Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải mang BKS: 88C-010.33 do Hoàng Đức Cảnh, sinh năm 1983, ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển theo hướng tỉnh Vĩnh Phúc – TP.Hà Nội, đã đâm vào đuôi xe mô tô nhãn hiệu Viva, do ông Nguyễn Văn Tiến, 67 tuổi, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội điều khiển, chở phía sau là bà Nguyễn Thị Lý, 67 tuổi, là vợ ông Tiến.

Hậu quả vụ va chạm khiến ông Tiến tử vong tại chỗ, bà Lý bị thương gãy cánh tay, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã đến hiện trường điều tra vụ tai nạn. Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, Công an huyện Sóc Sơn xác định lỗi do lái xe Hoàng Đức Cảnh đi sai làn đường, không chú ý quan sát khoảng cách giữa xe tải và xe mô tô nên đã gây ra tai nạn.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Đức Cảnh về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người.