Xe khách đấu đầu, 47 hành khách may mắn thoát chết

ANTĐ - Sáng 28-8, tại địa phận xã Kỳ Trinh, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe khách giường nằm chở 47 hành khách lao xuống vệ đường, toàn bộ hành khách và nhà xe may mắn thoát chết.
Xe khách đấu đầu, 47 hành khách may mắn thoát chết ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 7h10 ngày 28-8 trên QL1A đoạn đi qua địa phận xóm 10 - xã Kỳ Trinh - huyện Kỳ Anh  (Hà Tĩnh) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe khách loại giường nằm mang BKS 47V- 2361 do tài xế  Huỳnh Tấn Tâm (SN 1978), trú tại H.Ea Kar (Đắk Lắk) điều khiển, chạy theo hướng Nam-Bắc. Khi qua địa phận xa Kỳ Trinh thì va chạm với xe Innova 7 chỗ, mang BKS 38A-001.49 (chưa xác định danh tính lái xe) đi theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến cho chiếc xe khách trượt dài, trước khi lao xuống vệ đường, xe Toyota Inova bị dập nát hoàn toàn phần đầu.

Chiếc xe khách lao xuống vực, lật nghiêng

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 47 hành khách, gần một nửa trong đó là đoàn vận động viên Công an nhân dân vừa tham gia thi đấu Boxing tại Đắk Lắk đang trên đường về Hà Nội. Rất may, toàn bộ hành khách trong xe chỉ bị thương và xây xát nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe Innova do vượt xe không quan sát, lấn sang phần đường của xe ngược chiều nên đã xảy va chạm với xe khách.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.