"Xế hộp" Mercedes thứ 20 triệu ra đời tại nhà máy Sindelfingen

ANTĐ - Nhà máy Sindelfingen (Đức) - nơi bắt đầu sản xuất ô tô từ năm 1946 - đã cho ra đời chiếc xe Mercedes Benz thứ 20 triệu.

Vào năm 1915, nhà máy Sindelfingen được sử dụng để sản xuất máy bay và các động cơ cũng như thân vỏ xe. Cho đến tận năm 1946, nơi đây mới chính thức được sử dụng như một địa điểm để cho ra đời những chiếc ô tô.

"Xế hộp" Mercedes thứ 20 triệu ra đời tại nhà máy Sindelfingen ảnh 1

Trong năm 2014, 26.000 nhân viên của nhà máy Sindelfingen đã cùng nhau sản xuất 367.313 xe.

Chiếc xe thứ 20 triệu được sản xuất tại nhà máy này là chiếc xe màu đen Obsidian, số hiệu S500 Plug- in Hybrid 2016.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, tiến sỹ Dieter Zetsche - chủ tịch ban điều hành Daimler AG, CEO Mercedes-Benz phát biểu: “Với Mercedes-Benz, đây được coi là con số lịch sử. Mỗi chiếc trong số 20 triệu xe đã xuất xưởng luôn làm hài lòng khách hàng”.