Xác định rõ danh tính nạn nhân thứ 2 vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh

ANTD.VN - 17h chiều nay 22-2, thông tin với PV Báo ANTĐ, chỉ huy Phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sau quá trình khám nghiệm, điều tra, nạn nhân thứ 2 của vụ nổ xe khách tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã được xác định.

Liên quan đến vụ việc chiếc xe khách phát nổ trên Quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh, chiều 22-2, chỉ huy Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin: Nạn nhân thứ 2 bị thiệt mạng trong vụ nổ được xác định là ông Nguyễn Huy Cộng (SN 1963, ở tỉnh Thái Nguyên).

Lực lượng chức năng tập trung khám nghiệm chiếc xe khách tìm nguyên nhân xảy ra vụ nổ

Trước đó, như Báo An ninh Thủ đô đưa tin, vào khoảng 23h đêm 21-2, chiếc xe khách mang BKS 14B - 006.94 khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua Đông Du, địa bàn huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến chiếc xe nhanh chóng bốc cháy. Hậu quả bước đầu xác định ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh, CAH Quế Võ, và các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.