Xác định 3 đối thủ chung bảng với tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại môn bóng đá nữ SEA Games 31, đương kim vô địch Việt Nam nằm cùng bảng A với các đội Indonesia, Campuchia và Philippines.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 có 8 đội tranh tài. Hai đội Việt Nam (đương kim vô địch) và Thái Lan (đương kim á quân) được xếp hạt giống số 1.

Bốc thăm bóng đá nữ SEA Games 31 (Ảnh chụp màn hình)

Bốc thăm bóng đá nữ SEA Games 31 (Ảnh chụp màn hình)

Kết quả bốc thăm, chủ nhà Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Campuchia và Philippines.

Đây đều là các đối thủ vừa sức với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Mục tiêu của các "cô gái vàng" là vào chung kết để bảo vệ tấm HCV.

Bảng B gồm Thái Lan, Lào, Singapore và Myanmar.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết, rồi đấu loại trực tiếp xác định các thứ hạng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá 6 trận giao hữu trong chuyến tập huấn Hàn Quốc

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá 6 trận giao hữu trong chuyến tập huấn Hàn Quốc

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 diễn ra từ ngày 9-5 đến 21-5. Chủ nhà Việt Nam cùng các đội bảng A thi đấu sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) còn bảng B đá trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Ở trận ra quân đồng thời là trận khai mạc môn bóng đá nữ đại hội, chủ nhà Việt Nam sẽ gặp Indonesia ngày 9-5.

Sau 10 ngày tập luyện tại Hà Nội, hôm nay 6-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và dự kiến có 6 trận giao hữu tại đây, bao gồm 2 trận đấu với đội tuyển nữ quốc gia Hàn Quốc.

Ngày 21-4, thầy trò HLV Mai Đức Chung trở về Việt Nam, di chuyển tới Cẩm Phả (Quảng Ninh) để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 31.