Tuyển nữ Việt Nam tạm quên World Cup để giữ "vàng" SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi muốn học trò tạm quên đi tấm vé World Cup vừa giành được để tập trung cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 31, nơi mà lãnh đạo cũng như người hâm mộ kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Sau khi xuất sắc giành vé dự World Cup 2023 và có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, đội tuyển nữ Việt Nam với 31 tuyển thủ đã hội quân trở lại tập luyện từ chiều 27-3. Không khí vui vẻ bao trùm, xuyên suốt buổi tập của toàn đội.

Ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung chủ động bổ sung một số cầu thủ trẻ để đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế cận cho các mục tiêu tương lai. Trước đó, ông Chung đã rất thành công khi phát hiện và trui rèn các tài năng trẻ như Thanh Nhã, Thu Hương...

Các tuyển thủ nữ Việt Nam hứng khởi tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31

Các tuyển thủ nữ Việt Nam hứng khởi tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31

Trong vòng 7 tháng tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự 3 giải đấu lớn gồm SEA Games 31 (tháng 5 tại Việt Nam), AFF Cup nữ (tháng 7 tại Philippines) và ASIAD (tháng 10 tại Trung Quốc).

"Nhiệm vụ tại 3 giải đấu là rất nặng nề, đặc biệt là SEA Games 31. Các lãnh đạo cùng người hâm mộ rất kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ thành công tấm HCV đại hội tổ chức trên sân nhà", HLV Mai Đức Chung nhìn nhận và cho biết đã yêu cầu học trò phải tạm quên tấm vé World Cup 2023 để hướng tới SEA Games 31.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập luyện tại Hà Nội tới ngày 6-4 sang Hàn Quốc tập huấn nửa tháng, thi đấu giao hữu 2 trận với tuyển nữ Hàn Quốc và 3 trận với các CLB bản địa.

Về nước ngày 22-4, đội sẽ di chuyển tới Cẩm Phả - Quảng Ninh để tập luyện làm quen địa điểm thi đấu, trước khi chính thức bắt đầu tranh tài môn bóng đá nữ SEA Games 31 từ 9-5.

"Đá SEA Games trên sân nhà vừa áp lực, vừa là động lực"

Chia sẻ về việc lần đầu tiên được thi đấu SEA Games trên sân nhà, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như cho rằng cô cùng đồng đội ít nhiều gặp áp lực, vì sự sự vọng của mọi người.

"Song chúng tôi sẽ lấy áp lực đó làm động lực để cố gắng cống hiến và thi đấu đạt thành tích tốt, dành tặng người hâm mộ", Huỳnh Như nhấn mạnh và cho biết chuyến tập huấn Hàn Quốc tới đây là cơ hội tốt để toàn đội có sự thoải mái, chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31".