Xả súng tại Pakistan, 7 cảnh sát thiệt mạng

ANTĐ - Các tay súng Taliban ngày 20-4 đã bắn chết 7 cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn tiêm chủng phòng bệnh bại liệt tại thành phố Karachi, miền Nam Pakistan. 

Xả súng tại Pakistan, 7 cảnh sát thiệt mạng ảnh 1

Lực lượng an ninh Pakistan được triển khai sau vụ tấn công

Tám tay súng  đi trên 4 xe máy đã thực hiện 2 vụ tấn công riêng rẽ tại khu vực phía Tây thành phố, ban đầu chúng bắn chết 3 cảnh sát, sau đó tiếp tục xả súng làm 4 cảnh sát trong xe tải lưu động thiệt mạng.

Hai vụ tấn công xảy ra cách nhau khoảng 600m. Giới chức cảnh sát cho hay, các nhân viên y tế không phải là mục tiêu của vụ tấn công. Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif đã ra tuyên bố lên án các vụ tấn công trên. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 

Các nhân viên tiêm chủng tại Pakistan từng là mục tiêu tấn công của các phiến quân Hồi giáo. Hồi tháng 1 vừa qua, 14 người trong đó có 13 cảnh sát đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi 1 kẻ đánh bom liều chết tấn công 1 đoàn tiêm chủng phòng bệnh bại liệt ở Quetta.