Xả súng giữa Thủ đô Đan Mạch, một cảnh sát bị bắn vào đầu

ANTD.VN - Cảnh sát Đan Mạch đang mở chiến dịch truy bắt kẻ xả súng sau khi 2 cảnh sát và ít nhất 1 người dân bị bắn tại Thủ đô Copenhagen lúc sáng sớm nay 1-9-2016. 

Cảnh sát vũ trang và xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ xả súng

Một nhân viên cảnh sát “trong tình trạng thập tử nhất sinh” hiện đang trong phòng phẫu thuật sau khi bị bắn vào đầu trong một cuộc đột kích ở Christiania.

Nhân viên cảnh sát còn lại cũng bị bắn vào chân nhưng tình hình sức khỏe chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, một người dân bị bắn vào đùi, và được cho là không nguy hiểm đến tính mạng.

Bản đồ khu vực Christiania ở Copenhagen

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Lực lượng cảnh sát Copenhagen, Thorkild Fodge đánh giá vụ việc rất nghiêm trọng. Ông xác nhận, cảnh sát biết rõ danh tính của kẻ xả súng và kêu gọi hắn đầu hàng.

Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các tuyến đường dẫn vào khu vực Christiania. Cảnh sát vũ trang xuất hiện dày đặc tại hiện trường khi họ tìm cách bắt giữ kẻ xả súng.

Trước đó, hồi tháng 2-2015, một vụ xả súng cũng xảy ra ở Copenhagen khi tên Omar Abdel Hamid El-Hussein bắn chết 2 người và làm 5 cảnh sát bị thương. Tên này cam kết trung thành với thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.