Wushu Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV

ANTĐ - Chiều qua 9-12, mọi sự chú ý đổ dồn về nhà thi đấu wushu (Thủ đô Nay Pyi Taw), nơi diễn ra 5 trận chung kết nội dung tán thủ (đối kháng), trong đó Việt Nam có VĐV góp mặt ở 2 hạng cân. 

Nguyễn Thị Chinh (trái) và Nguyễn Thu Hoài góp thêm 2 HCV cho tuyển wushu

Ở trận chung kết hạng 48kg nữ, Nguyễn Thị Chinh của Việt Nam gặp đối thủ người Philippines, Divine, người từng bị Chinh đánh bại tại giải thế giới vừa qua. Nhập cuộc với quyết tâm và tự tin cao nhất, Nguyễn Thị Chinh thực hiện nhiều cú ra đòn chính xác về phía đối phương để giành chiến thắng tuyệt đối 2-0. Có mặt tại nhà thi đấu chứng kiến học trò thi đấu, lãnh đội wushu Lê Minh Hà đánh giá: “Chinh thi đấu nhỉnh hơn đối thủ. Mỗi hiệp đều hơn từ 3-4 điểm, nên chỉ sau 2 hiệp đã giành chiến thắng, không cần nhờ tới hiệp thi đấu thứ 3”. Tiếp nối thành công của đồng đội, Nguyễn Thu Hoài thi đấu hạng 52kg nữ ngay sau đó và xuất sắc đánh bại đối thủ Evita (Philippines), cũng với tỷ số 2-0, để mang về tấm HCV thứ 2 trong chiều qua cho đội nhà.

Trước đó vào buổi sáng, các VĐV wushu Việt Nam có thêm 3 tấm huy chương. Ở nội dung nam đao, tuyển Quốc Khánh đạt 9,67 điểm, giành HCĐ. Nội dung đao thuật, Mạnh Quyền đạt số điểm khá cao 9,68, tuy nhiên vẫn thấp hơn VĐV người Malaysia (9,70 điểm) nên chỉ nhận HCB. Cùng nội dung này, Xuân Hiệp do chấn thương nên bài thi chỉ đạt 9,66 điểm và không có huy chương. Các nội dung còn lại, Minh Phương (côn thuật nữ) đạt 9,40 điểm, xếp 6/8 chung cuộc; Thúy Vi (thương thuật nữ) đạt số điểm khá cao 9,59 song chỉ giành HCB do kém VĐV đoạt HCV 0,08 điểm. 

Kết thúc ngày thi đấu áp chót, tuyển wushu Việt Nam giành 11 huy chương (4HCV, 3HCB, 4HCĐ), không chỉ sớm hoàn thành mà còn xuất sắc vượt chỉ tiêu 2HCV đề ra trước ngày lên đường. Một điều khá thú vị, cả 4 tấm HCV của wushu hiện tại đều đến từ các VĐV của Hà Nội. Hôm nay (10-12) là ngày thi đấu cuối cùng môn wushu SEA Games 27. Tuyển Việt Nam có 4 VĐV tham dự gồm Quốc Khánh (nam côn nam), Thúy Vi, Phương Giang (đối luyện nữ) và Thanh Tùng (thái cực kiếm). Hy vọng huy chương đặt cả vào 2 VĐV nữ ở nội dung đối luyện.