World Cup 2030 sẽ lăn bóng đồng thời ở 3 châu lục?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ai Cập (châu Phi), Hy Lạp (châu Âu) và Ả Rập Xê Út (châu Á) đang thảo luận kế hoạch đồng đăng cai World Cup 2030. Nếu thành công, đây sẽ là lần hiếm hoi World Cup diễn ra đồng thời ở 3 châu lục.

Phải tới năm 2024, FIFA mới chính thức công bố tên quốc gia đăng cai World Cup 2023, tuy nhiên thời điểm này đã có ít nhất 3 liên minh chính thức công khai chạy đua.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tuyên bố ứng cử chung vào năm 2021. Tới tháng 8-2022, nhóm 4 quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Chile, Paraguay và Uruguay cũng khởi động chiến dịch đăng cai.

Dự kiến năm 2024, FIFA sẽ công bố nước chủ nhà World Cup 2030

Dự kiến năm 2024, FIFA sẽ công bố nước chủ nhà World Cup 2030

Mới đây nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập - Mohammed Fawzi tiết lộ 3 quốc gia gồm Ai Cập, Hy Lạp và Ả Rập Xê Út đang cùng nghiên cứu, bàn thảo về kế hoạch đồng đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2030.

Tờ The Times của Anh cho biết, nếu kế hoạch trên thành công, World Cup 2030 sẽ được tổ chức vào mùa đông để tránh nhiệt độ khắc nghiệt ở 3 nước này, như với World Cup 2022 tại Qatar.

Cùng với đó, nếu Ai Cập, Hy Lạp, Ả Rập Xê Út trúng thầu, đây sẽ là lần hiếm hoi World Cup diễn ra đồng thời ở 3 châu lục.