- Văn Toàn và dàn sao HAGL rục rịch tìm bến đỗ mới?
- V-League 2022 chưa thuê trọng tài ngoại
- World Cup 2022 sử dụng công nghệ bắt việt vị mới
Công nghệ VAR được FIFA chính thức áp dụng tại World Cup 2018, sau đó xuất hiện rộng rãi ở các giải đấu hàng đầu thế giới, châu lục.
Tại châu Á, VAR được áp dụng từ Asian Cup 2019, kế đó là vòng loại World Cup. Tuy nhiên ở phạm vi Đông Nam Á, công nghệ này vẫn chưa có dịp xuất hiện.
![]() |
AFF Cup vẫn chưa thể áp dụng công nghệ VAR ở mùa 2022 này |
Ngoài trừ Thái Lan sử dụng VAR rộng rãi ở các giải quốc nội, đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tiếp cận trực tiếp VAR khi thi đấu giải châu Á thì công nghệ này vẫn còn lạ lẫm với phần còn lại của Đông Nam Á.
Theo SMM Sport (Thái Lan), dù xuất hiện nhiều lời kêu gọi song người hâm mộ Đông Nam Á sẽ tiếp tục phải chờ, khi VAR gần như chắc chắn không được áp dụng tại AFF Cup cuối năm nay, do nhiều quốc gia chưa sẵn sàng.
AFF Cup 2022 quy tụ 10 đội bóng khu vực, thi đấu thể thức sân nhà, sân khách, mỗi đội có 2 trận sân nhà ở vòng bảng và một trận sân nhà tại bán kết, chung kết (nếu góp mặt). Vì thế, nếu sử dụng VAR cần sự thống nhất và áp dụng đồng bộ ở cả 10 quốc gia.
Điều này gần như là bất khả thi khi công nghệ VAR vẫn còn mới mẻ với đa số quốc gia Đông Nam Á. Việc thuê hay nhờ FIFA, AFC tài trợ/hỗ trợ cũng gần như không thể thực hiện.
Theo kế hoạch, AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 20-12. Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Brunei hoặc Timor Leste. Bảng B gồm Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào. Mỗi bảng đấu vòng tròn chọn 2 đội nhất, nhì bảng vào bán kết.