World Cup 2026 sẽ đá luân lưu ngay từ vòng bảng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trường hợp hoà nhau, các đội sẽ đá luân lưu, đội thắng có 2 điểm, thua nhận 1 điểm. Phương án này được đánh giá tăng tính hấp dẫn, hạn chế tiêu cực trong tính toán chỉ số phụ giữa các đội cùng điểm số.

World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên có sự tham dự của 48 đội. FIFA từng quyết định chia 48 đội thành 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Tuy nhiên, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới đang tính thay đổi thể thức thi đấu vòng bảng giải đấu khởi tranh sau đây 4 năm.

World Cup 2026 có thể đá luân lưu ngay từ vòng bảng (Ảnh minh hoạ)

World Cup 2026 có thể đá luân lưu ngay từ vòng bảng (Ảnh minh hoạ)

Theo The Athletic, FIFA dự định tổ chức sút luân lưu nếu có trận hòa ngay vòng bảng. Cụ thể, nếu trận đấu kết thúc có thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức, đội thắng được tính có 3 điểm như thông thường, đội thua 0 điểm. Trường hợp kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ sút luân lưu, đội thắng được 2 điểm, đội thua có 1 điểm.

Thể thức này nếu áp dụng được đánh giá sẽ tăng sức hấp dẫn cho các trận đấu vòng bảng, giảm khả năng các đội phải dùng tới tiêu chí chỉ số phụ (điểm fair-play) vốn bị đánh giá là quá nghiệt ngã như trường hợp Senegal phải nhường vé đi tiếp cho Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2018 vì có nhiều hơn số thẻ phạt.

Cùng với đó, FIFA dự kiến giữ nguyên việc chia 48 đội vào 12 bảng (mỗi bảng 4 đội), thay vì 16 bảng, mỗi bảng 3 đội như phương án đã thông qua cách đây 5 năm. Điều này giúp mỗi đội dự World Cup 2026 được đá ít nhất 3 trận (thay vì 2 trận nếu chia 3 đội/bảng), đồng thời hạn chế tiêu cực nếu chia 3 đội/bảng và áp dụng luật thi đấu như hiện nay.

Con số 64 trận của World Cup hiện tại sẽ chuyển sang 80 trận (với phương án 16 bảng, mỗi bảng 3 đội) hoặc 104 trận (với phương án 12 bảng, mỗi bảng 4 đội).

Cả hai phương án chia 16 bảng hay 12 bảng đều hướng tới việc chọn 32 đội vào vòng đấu loại trực tiếp. Với phương án chia 4 đội/bảng, đội vào chung kết sẽ phải chơi 8 trận.

Truyền thông Anh cho biết các đề xuất này đang được FIFA nghiên cứu sau khi giải đấu ở Qatar kết thúc.