World Cup 2026 sẽ có 8 vé vớt vào vòng knock-out

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với việc tăng từ 32 lên 48 đội, World Cup 2026 tăng từ 64 lên 104 trận, đặc biệt có 8 vé vớt cho các đội hạng ba vòng bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

FIFA vừa công bố kế hoạch tổ chức World Cup 2026, với thay đổi đáng chú ý nhất là nâng từ 32 lên 48 đội.

FIFA đồng thời huỷ phương án chia 48 đội vào 16 bảng (mỗi bảng 3 đội) và giữ nguyên mỗi bảng 4 đội, do đó World Cup 2026 sẽ có 12 bảng.

FIFA tăng số đội dự World Cup 2026 từ 32 lên 48, mở ra cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

FIFA tăng số đội dự World Cup 2026 từ 32 lên 48, mở ra cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Điều này dẫn đến một thay đổi mới của giải, đó là ngoài 24 đội nhất, nhì các bảng, sẽ có 8 "vé vớt" dành cho đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/16).

Việc dành các suất vé vớt cho đội hạng ba nhằm tránh tình trạng có các trận đấu vô thưởng vô phạt lượt cuối, khi bảng đấu đã sớm xác định hai suất nhất nhì sớm một vòng đấu.

Với số đội tăng, World Cup 2026 cũng tăng từ 64 lên 104 trận đấu trong toàn giải.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này đã tính nhiều phương án và đưa ra một số thay đổi, với mục đích cuối là tìm ra phương tốt nhất để các trận đấu chất lượng hơn, tính cống hiến cao hơn.

"Đây là là phương án tối ưu, đảm bảo giảm thiểu những trận không ý nghĩa, đảm bảo tính cân bằng và thời gian nghỉ ngơi hồi phục của các đội", người đứng đầu FIFA nhấn mạnh.

World Cup 2026 do Mỹ, Mexico, Canada đồng tổ chức dự kiến khai mạc ngày 8-6-2026. Trận chung kết được ấn định ngày chủ nhật 19-7-2026.

Với việc tăng số đội từ 32 lên 48, số suất dành cho khu vực châu Á cũng tăng từ 4,5 lên 8,5 suất, mở ra cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển, bao gồm Việt Nam.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng kéo dài tới hết tháng 7-2026 với HLV người Pháp - Philippe Troussier với mục tiêu chính là đạt thành tích tốt ở vòng loại World Cup 2026, hướng tới hiện thực hoá giấc mơ dự giải đấu lớn nhất hành tinh.