ĐT Việt Nam trải nghiệm mặt cỏ World Cup ở Qatar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam sẽ cùng 23 đội bóng tranh tài Vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar từ 12-1-2024 đến 10-2-2024, trên 7 sân bóng từng tổ chức World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar đã đề xuất lên Liên đoàn bóng đá châu Á kế hoạch tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023.

Theo đó, để tránh thời tiết nắng nóng có thể lên tới hơn 40 độ C, đồng thời loại bỏ những lo ngại về Covid-19, Qatar đề xuất dời giải sang khung thời gian mới: từ 12-1-2024 đến 10-2-2024 (ban đầu dự kiến diễn ra từ 16-6 đến 16-7-2023).

Sân vận động Lusail 8 vạn chỗ ngồi từng tổ chức trận chung kết World Cup 2022 được chọn là nơi xác định đội vô địch Asian Cup 2023

Sân vận động Lusail 8 vạn chỗ ngồi từng tổ chức trận chung kết World Cup 2022 được chọn là nơi xác định đội vô địch Asian Cup 2023

Về nguyên tắc bốc thăm, 12 đội giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ được xếp hạt giống nhóm 1 và 2, trong đó 5 đội có thứ hạng FIFA cao nhất tại thời điểm bốc thăm sẽ cùng Qatar nằm nhóm 1, 6 đội còn lại (bao gồm Việt Nam) nằm nhóm 2.

12 đội còn lại lần lược được chia vào nhóm 3 và 4, tuỳ theo thứ hạng FIFA ở thời điểm bốc thăm.

Hiện chủ nhà Qatar đang cùng AFC thống nhất lịch bốc thăm chia bảng, cũng như kế hoạch tổ chức chi tiết.

Đáng chú ý, Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức trên 7 sân bóng vừa được Qatar tổ chức thành công World Cup 2022, trong đó trận chung kết được ấn định diễn ra trên sân Lusail 80.000 chỗ ngồi - nơi từng chứng kiến Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022 sau khi thắng Pháp ở chung kết.

Asian Cup 2023 ban đầu dự kiến tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 16-6 đến 16-7-2023. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã trả lại quyền đăng cai để AFC tìm kiếm quốc gia thay thế. Ngày 17-10-2022, AFC công bố Qatar đã vượt qua 3 ứng viên khác là Indonesia, Australia, Hàn Quốc để trở thành chủ nhà giải đấu.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã vào tới tứ kết - thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải. Đây cũng là cột mốc thách thức tân HLV trưởng Philippe Troussier.

Xếp hạng hạt giống Asian Cup 2023 căn cứ theo BXH FIFA hiện tại (*):

Nhóm 1: Qatar (chủ nhà, hạng 60 thế giới), Nhật Bản (20), Iran (24), Hàn Quốc (25), Australia (27), Saudi Arabia (49)

Nhóm 2: Iraq (68), UAE (70), Oman (75), Trung Quốc (80), Syria (90), Việt Nam (96)

Nhóm 3: Liban (100), Uzbekistan (77), Jordan (84), Bahrain (85), Palestine (93), Kyrgyzstan (94)

Nhóm 4: Ấn Độ (106), Tajikistan (108), Thái Lan (111), Malaysia (145), Hồng Kông (146), Indonesia (151)

(*): Vị trí các đội có thể thay đổi tuỳ thuộc BXH FIFA ở thời điểm bốc thăm