WHO cảnh báo dịch MERS ở Hàn Quốc phức tạp

ANTĐ - Ngày 14-6, Hàn Quốc thông báo có thêm 1 trường hợp tử vong và 7 ca nhiễm mới Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS), nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh nguy hiểm này lên tới 15 người và 145 ca nhiễm. 

Bệnh nhân mới nhất tử vong vào chiều 14-6 tại thành phố Busan. Bệnh nhân được chẩn đoán dương tính với virus MERS ngày 7-6 sau khi nhiễm bệnh tại Trung tâm y tế Samsung ở Seoul – một bệnh viện lớn và là “tâm dịch” – nơi điều trị hơn 70 ca bệnh. Để ngăn ngừa sự lây nhiễm, Trung tâm y tế Samsung đã phải tạm dừng một số hoạt động cho đến hết ngày 24-6.

Trước đó, 13-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo Hàn Quốc cần phải sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài chống dịch MERS và dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, trên diện rộng.

WHO cảnh báo dịch MERS ở Hàn Quốc phức tạp ảnh 1

Nhân viên vệ sinh khử trùng trong khoang tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc để phòng virus MERS lây lan

Tuy nhiên, WHO cũng cho biết không có bằng chứng cho thấy sự lan truyền của virus này ngoài bệnh viện. Đặc biệt, khi tình hình dịch MERS đang có xu hướng lan rộng, một người đàn ông Hàn Quốc bị nghi ngờ nhiễm virus này đã nhập viện tại Bratislava, Thủ đô của Slovakia ngày 13-6. Người đàn ông này đến Slovakia ngày 3-6 và làm việc với một nhà thầu phụ của hãng sản xuất xe hơi Kia của Hàn Quốc. 

Bên cạnh các ca nhiễm mới, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cho biết 10 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. 

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định chi 400 tỷ won, tương đương 360 triệu USD để phòng chống dịch bệnh. Đến nay, 4.104 người tiếp xúc gần đã được giám sát tại gia đình hoặc cơ sở y tế. Đáng chú ý, dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng theo khuyến cáo của WHO, nhà chức trách Hàn Quốc đã quyết định sẽ mở cửa trở lại các trường học tại Seoul và Gyeonggi vào tuần tới.  

* Tại Việt Nam, theo thông tin mới nhất từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tất cả các mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với người Hàn Quốc tử vong đêm 10-6 và những người nhập cảnh Việt Nam từ Hàn Quốc chưa qua 14 ngày tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) đều đã có kết quả âm tính với MERS.
Nguyễn Phan