- Bí ẩn nguồn gốc tên lửa hành trình DR-3 của Hezbollah
- Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo của Hezbollah gần Tel Aviv
- Hé lộ sức mạnh và tiềm lực quân sự đáng gờm của Hezbollah
![]() |
Quân đội Israel tăng cường không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Lebanon |
Động thái này diễn ra khi Washington đang chuẩn bị cho một loạt các tình huống bất ngờ bao gồm khả năng tiến hành hoạt động sơ tán công dân Mỹ khỏi Lebanon nếu một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah nổ ra.
Đầu tuần này, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết quân đội Mỹ sẽ triển khai “một số lượng nhỏ quân nhân Mỹ” tới khu vực. Nhưng ông từ chối cho biết có bao nhiêu binh sĩ Mỹ được triển khai, cũng như họ được điều đến đâu và thuộc lực lượng nào.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã nhiều lần khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Lebanon khi các chuyến bay thương mại vẫn còn.
Cyprus đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp sơ tán công dân nước ngoài khỏi Lebanon trong cuộc chiến của Israel với Hezbollah ở Lebanon năm 2006, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người rời đi khi họ chạy trốn khỏi cuộc xung đột.
Phó phát ngôn Chính phủ Cyprus, Yiannis Antoniou, đã nói với hãng tin Reuters vào tháng trước rằng quốc đảo này một lần nữa sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.
Hôm 24-9, Anh tuyên bố sẽ điều 700 quân đến Cyprus để chuẩn bị cho khả năng sơ tán khẩn cấp công dân Anh khỏi Lebanon trong trường hợp cần thiết.
![]() |
Ước tính nửa triệu người dân Lebanon đã phải đi sơ tán |
Cùng ngày, Trung tướng Herzi Halevi, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, Israel đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Lebanon.
“Các bạn nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao; chúng ta đã tấn công cả ngày”, Tướng Halevi nói với các binh sĩ Israel khi đến thăm biên giới phía Bắc nước này, theo thông cáo báo chí của quân đội, “Điều này vừa để chuẩn bị cho khả năng các bạn xâm nhập vừa để tiếp tục làm suy yếu Hezbollah”.
Sau nhiều ngày tăng cường không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Lebanon, quân đội Israel đang huy động thêm 2 lữ đoàn dự bị đến biên giới phía Bắc để triển khai chiến dịch tác chiến.
Ngày 25-9, phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Pháp và Mỹ đang đề xuất “lệnh ngừng bắn tạm thời” trong 21 ngày “để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán”. Ông Barrot nhấn mạnh: “Điều cấp bách là tất cả các bên liên quan phải kiên quyết tham gia vào con đường giảm leo thang”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cảnh báo: “Khu vực đang bên bờ vực của một thảm họa toàn diện. Nếu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc”.