Vừa vô địch Nations League, tuyển thủ Pháp bị bắt đi tù 6 tháng vì lỗi khó tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm qua (13-10), một Tòa án của Madrid tuyên bố hậu vệ của đội tuyển Pháp và Bayern Munich - Lucas Hernandez phải chấp hành án phạt tù vì vi phạm luật chống bạo lực gia đình vào năm 2017.

Hernandez đã kháng án để lật lại án phạt tù 6 tháng. Tuy nhiên, Tòa án của Madrid vừa tuyên bố từ chối kháng cáo và cầu thủ này có 10 ngày để lựa chọn nhà tù tính từ 11h00 ngày 19-10.

Hernandez vừa nhận lệnh phải đi tù

Hernandez vừa nhận lệnh phải đi tù

Năm nay 25 tuổi, nhà vô địch World Cup 2018 sẽ được thông báo có thể lựa chọn chấp hành án ở nhà tù nào tại Tây Ban Nha, khi hầu tòa vào thứ Ba tuần tới.

Tháng 12-2019, Hernandez bị kết án 6 tháng ngồi tù vì vi phạm lệnh cấm. Theo án tuyên trước đó, cầu thủ này không được tiếp cận bạn gái trong vòng 500m.

Ở Tây Ban Nha, những người bị kết án 2 năm thường không phải ngồi tù, nhưng trường hợp của Hernandez thuộc diện tái phạm và buộc phải chấp hành án.

Hồi tháng 2-2017, ngôi sao của Bayern Munich bị bắt giữ sau khi bạn gái của cầu thủ này phải nhập viện với một số chấn thương trên mặt sau cuộc ẩu đả giữa họ. Tuy không có ai khiếu nại, nhưng cả hai đều bị Công tố viên của Tây Ban Nha buộc tội.

Hernandez bị kết án vì đánh bạn gái

Hernandez bị kết án vì đánh bạn gái

Cựu cầu thủ của Atletico Madrid và bạn gái từng bị phạt lao động công ích 31 ngày. Họ cũng không được gặp nhau trong vòng 6 tháng.

4 tháng sau đó, Hernandez bị bắt giữ tại sân bay Madrid, sau khi cùng bạn gái vừa trở về từ kỳ nghỉ trăng mật. Amelia Lorente không bị bắt vì án phạt với cô chưa có hiệu lực thi hành.

Đây là thông tin gây sốc cho Hernandez, sau khi cầu thủ này vừa cùng đội tuyển Pháp đánh bại Tây Ban Nha 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Kylian Mbappe để vô địch Nations League vài ngày trước.