'Vua bóng đá' Pele qua đời ở tuổi 82

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 30-12 theo giờ Hà Nội, "Vua bóng đá" Pele đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil.

Pele mắc ung thư ruột và đã ở tình trạng nguy kịch trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Ngày 25-12, thậm chí xuất hiện thông tin ông đã qua đời, trước khi gia đình Pele đính chính ông vẫn còn thở trên giường bệnh.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 30-12, Pele đã trút hơi thở cuối cùng, trong vòng tay của người thân.

Pele qua đời ở tuổi 82

Pele qua đời ở tuổi 82

Pele chiến đấu với bệnh ung thư ruột từ tháng 9 năm ngoái. Mặc dù đã được phẫu thuật và hóa trị nhưng huyền thoại người Brazil chỉ có thể kéo dài sự sống hơn 1 năm.

Trước khi Pele qua đời, gia đình ông vẫn vui vẻ, lạc quan để tiếp thêm động lực cho "Vua bóng đá". Mặt khác, gia đình Pele cũng chuẩn bị các công đoạn hậu sự cho huyền thoại bóng đá này.

Pele có tên thật là Edson Arantes do Nascimento, sinh năm 1940. Ông là cầu thủ duy nhất từng giành 3 chức vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970) và được gọi là "Vua bóng đá".

Ông có một sự nghiệp đáng kinh ngạc khi ghi hơn 1.200 bàn thắng trước khi giải nghệ vào năm 1977.