Vũ khí hoá học xuất hiện trở lại ở Syria

ANTĐ - Các chuyên gia hoá học vừa xác nhận rằng, khí độc mù tạc đã được sử dụng trong trận chiến ở một thị trấn của Syria khi các phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giao tranh với nhóm quân nổi loạn khác. 

Một báo cáo của Tổ chức Chống phổ biến vũ khí hoá học (OPCW) đã kết luận rằng, ít nhất 2 người đã bị thương bởi khí lưu huỳnh trong trận chiến ở Marea, miền bắc Aleppo, ngày 21-8-2015.

OPCW xác nhận có vũ khí hoá học được sử dụng ở Syria

Kết luận này là xác nhận chính thức đầu tiên về việc sử dụng khí lưu huỳnh (mù tạc) ở Syria kể từ khi chính phủ nước này tuyên bố phá huỷ kho vũ khí hoá học của mình.

Báo cáo không nêu rõ phe nào sử dụng nhưng cho biết, nó xuất hiện trong cuộc chiến giữa IS và một nhóm phiến quân khác vào thời điểm đó.

Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, OPCW cũng đã đưa ra 3 bản báo cáo nội bộ khác vào hôm 29-10-2015 về việc sử dụng vũ khí hoá học tại Syria. Ngoài khí lưu hình, nhiều chất độc hoá học khác như khí clo, cũng đã được phát hiện ở tỉnh Idlib, nơi đang được kiểm soát bởi quân đối lập.

Tuy nhiên, ông John Kirby đã ám chỉ quân đội Syria sử dụng vũ khí hoá học, khi cho biết, những nhân chứng tại hiện trường đã nghe thấy âm thanh của trực thăng trước khi đầu đạn hoá học phát nổ và chỉ có chính phủ Syria có máy bay trực thăng.

Cách đây ít hôm, ông Mikhail Ulyanov - Giám đốc Cơ quan Giám sát và cấm phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng lo ngại rằng, có thể nhóm khủng bố IS đã nắm được công nghệ sản xuất vũ khí hóa học, do những loại vũ khí này ở Syria đều đã được tiêu huỷ từ 18 tháng trước theo cam kết của ông Assad.