Vụ chìm tàu khách chấn động: Thủ tướng Trung Quốc bay tới hiện trường cứu hộ

ANTĐ - Vụ chìm tàu chở 458 hành khách trên sông Dương Tử đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Đích thân Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tối qua 1-6, chiếc tàu "Ngôi sao phương Đông" của Công ty tàu thuyền Phương Đông - Trùng Khánh, chở 458 người trong cơn gió xoáy bị lật úp trên sông Dương Tử.

Trên tàu khi đó có 406 hành khách (chủ yếu là người già, từ 50 đến 80 tuổi), 5 nhân viên lữ hành và 47 thành viên thủy thủ đoàn, đang trên đường từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, tới thành phố Trùng Khánh ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam nước này.

Công tác cứu hộ vụ tai nạn gây chấn động dư luận này đã nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Trung Quốc, đích thân Thủ tướng Lý Khắc Cường, đại diện cho lãnh đạo Trung ương đã bay tới hiện trường, chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn.

Rạng sáng nay 2-6, ông Lý Khắc Cường đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban cứu hộ cứu nạn ngay trên máy bay, nghe Bộ Giao thông Vận tải, Bộ y tế, Bộ thủy lợi, Cục khí tượng… và các cơ quan thuộc Quân giải phóng và Cảnh sát vũ trang trình bày chi tiết tình hình và triển khai công tác cứu hộ.

Chiếc tàu "Ngôi sao phương Đông" bị lật úp trên sông Dương Tử

Trong cuộc họp này, Thủ tướng Trung Quốc đã đề ra 9 yêu cầu cấp bách đối với lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Thứ nhất: Vấn đề quan trọng nhất là cứu người. Tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực có thể huy động như: Tàu thuyền, máy cắt kim loại, bình dưỡng khí… và điều động lực lượng tàu thuyền, người nhái của lực lượng hải quân cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhanh chóng tập kết đến khu vực cứu hộ, giảm thiểu thấp nhất tổn thất về sinh mạng nhân dân.

Thứ 2: Tạo điều kiện tối đa cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Các khu vực ven bờ sông, đường quốc lộ, đường thủy, đường không phải ưu tiên toàn bộ luồng đèn xanh cho lực lượng cứu hộ, bảo đảm công tác di chuyển thông suốt, triển khai toàn diện các phương tiện cứu hộ trên không, dưới nước và trên bộ.

Thứ 3: Dốc toàn lực cứu chữa, phục hồi cho những người bị nạn. Cần huy động tối đa những nhân viên y tế giỏi nhất, giành giật sự sống cho những người bị nạn, động viên toàn bộ nhân dân ven sông, ven đường dốc toàn lực tham gia công tác cứu hộ.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường triệu tập họp ngay trên máy bay đến hiện trường


Thứ 4: Quốc vụ viện Trung Quốc thành lập Bộ chỉ huy tìm kiếm cứu nạn.
 Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải sẽ làm Tổng chỉ huy, vạch kế hoạch hiệp đồng, điều phối lực lượng của các ban ngành có liên quan, bộ đội chính quy, cảnh sát vũ trang và các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ địa phương làm việc khẩn trương và khoa học.

Thứ 5: Lập tức xây dựng Trung tâm chỉ huy tiền phương. Tập trung bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho nhân viên cứu hộ tại hiện trường.

Thứ 6: Nghiêm túc, chu đáo làm tốt công tác khắc phục hậu quả. Kịp thời tổ chức động viên an ủi tinh thần gia đình người bị nạn.

Thứ 7: Bảo đảm kịp thời ngân sách dành cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhanh chóng làm tốt công tác bảo đảm các khoản, mục cho công tác cứu hộ.

Thứ 8: Thành lập Ban điều tra sự cố. Cần nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị nạn lên thuyềnThứ 9: Kịp thời công bố thông tin chính thống về tiến độ cứu hộ. Cần đảm bảothông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng để gia quyến những người bị nạn và quần chúng nhân dân yên tâm.

Quân đội Trung Quốc đã huy động lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và cảnh sát vũ trang đến tham gia cứu hộ. Lực lượng người nhái của hải quân Trung Quốc được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn gồm các binh lính hải quân đến từ các hạm đội cùng với các sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật hải quân.

5 chiếc máy bay trực thăng đã được triển khai từ Bắc Kinh và thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, trong sáng nay (2-6), cùng với một chiếc máy bay vận tải IL-76.

Hoạt động cứu hộ đã diễn ra suốt đêm qua sau khi xảy ra vụ tai nạn và đã có 5 thi thể nạn nhân được tìm thấy. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết đến nay lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 20 người, trong đó có một người phụ nữ 85 tuổi.