- Mỹ bắt giữ "người hùng" ngăn chặn mã độc Wannacry do phát tán virus
- 40% dân số Italia không sử dụng Internet
- Mối lo ngại từ "trò đùa chính trị trên E-mail"
Lãnh đạo 6 quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh
Theo đó, thông tin trên đã được ông Ali bin Fetais al-Marri, Bộ trưởng Tư pháp Qatar công bố chính thức, trong đó nhấn mạnh việc cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng 5 đối tượng này. Đồng thời, ông Fetais al-Marri cũng cho biết thêm, Qatar đang phối hợp rất chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ để xử lý vụ việc nhằm hạ nhiệt cho những căng thẳng ngoại giao trong khu vực trong suốt mấy tháng qua.
Điều tra cho thấy, nhóm tin tặc đã tấn công trang mạng của QNA từ ngày 24-5-2017, từ đó dẫn tới những phát ngôn mang tính chính trị của Quốc vương Qatar Hamad Al-Thani về những vấn đề nhạy cảm của các nước như Iran, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, Israel và Mỹ.
Một làn sóng tẩy chay quan hệ ngoại giao với Qatar của các nước như Saudi Arabia, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vì cho rằng Doha có quan hệ với Iran đồng thời ủng hộ nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Suni, gây bất ổn trong khu vực. Tiếp đó, 4 nước trên lại ra tối hậu thư với Qatar và yêu cầu đóng cửa kênh truyền hình Al-Jazeera.
Qatar đã bác bỏ cáo buộc trên, sau đó điều tra cho thấy trang mạng của QNA bị tấn công và kêu gọi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vào cuộc điều tra các tin tặc tấn công trang mạng của QNA, đồng thời cáo buộc UAE đứng sau việc này. Tuy nhiên, UAE đã bác bỏ cáo buộc từ Doha.