Võ sỹ huyền thoại Manny Pacquiao bước sang vũ đài chính trị

ANTĐ - Dù không giành được vinh quang trong trận quyền Anh có doanh thu lớn nhất lịch sử tại MGM Grand Las Vegas, Mỹ hôm 3-5, võ sỹ huyền thoại người Philippines Manny Pacquiao vẫn giành được sự yêu mến, ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ. Và rất có thể, sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, vận động viên vốn là niềm tự hào của Philippines này sẽ bước sang một vũ đài khác: vũ đài chính trị.

Võ sỹ huyền thoại Manny Pacquiao bước sang vũ đài chính trị ảnh 1Manny Pacquiao dù ở “vũ đài” nào cũng nhận được sự yêu mến của dân chúng

Nuối tiếc từ “trận đấu thế kỷ”

Cái tên Manny Pacquiao vẫn chưa nguôi độ “hot” trên các phương tiện truyền thông kể từ sau trận so găng thế kỷ được truyền hình trực tiếp tại 27 quốc gia trên thế giới cuối tuần qua. Như đã biết, trận thống nhất các đai vô địch thế giới hạng bán trung (WBC, WBO, WBA) trị giá 300 triệu USD giữa Floyd Mayweather và Pacquiao đã khép lại với chiến thắng thuộc về tay đấm người Mỹ. Trong trận đấu này, Pacquiao liên tiếp dồn ép Mayweather bằng những đòn tấn công vũ bão. Vì lẽ đó, tay đấm người Philippines ngỡ mình đã giành chiến thắng nên giảm bớt nhịp độ tấn công trong hiệp 11 và 12. Trớ trêu, kết quả tính điểm lại nghiêng về Mayweather, tay đấm gần như chỉ biết phòng thủ trong suốt 12 hiệp đấu.

Sau trận đấu, lùm xùm về chuyện Manny Pacquiao thua vì bị gian lận nổi lên. Đội của     Pacqiao cho biết, trước khi lên sàn đấu, Pacquiao muốn tiêm thuốc giảm đau nhưng đã bị Ủy ban Thể dục Nevada từ chối. Theo thông tin mới nhất mà hãng tin Inquirer của Philippines ngày 5-5 dẫn nguồn từ ESPN cho hay, Pacquiao sẽ phải phẫu thuật vai bởi vết rách “đáng kể”. Do đó, anh có thể phải mất 9-12 tháng mới phục hồi hoàn toàn.

Bob Arum, nhà môi giới tổ chức quyền Anh bên phía  Pacquiao, cũng từng là ông bầu của Mike Tyson, nói về Pacquiao: “Pacquiao là võ sĩ có lối đánh kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong suốt 45 năm lăn lộn trong làng quyền Anh thế giới mà tôi gặp”. Dù đã có những tiếc nuối, buồn bã khi chiến thắng thuộc về Mayweather nhưng Pacquiao vẫn là anh hùng dân tộc trong lòng tất cả những người dân Philippines. 

Khởi đầu mới - sự nghiệp chính trị

Năm nay 36 tuổi và đã thi đấu nhà nghề từ khi chưa đầy 17 tuổi, chưa bao giờ cái tên Manny Paquiao được người Philippines nhắc đến với niềm tự hào vô bờ bến như khi võ sĩ này so găng với Floyd Mayweather trong trận quyền Anh thế kỷ. Manny Paquiao trở thành biểu tượng trong lòng người hâm mộ từ những thành tích vượt bậc trong thể thao, câu chuyện cuộc sống từ nghèo khổ vươn đến thành công và một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng.

Trong bài viết của kênh ESPN ngày 2-5, một ngày trước khi thượng đài cùng Mayweather, Pacquiao thẳng thắn cho biết tiền là thứ dẫn anh đến với môn quyền Anh. 

Sớm bỏ học đi bán hàng rong để phụ giúp gia đình, năm 14 tuổi, Pacquiao quyết định lên Thủ đô Manila để đổi đời. Từ những đồng tiền đầu tiên khi biết thế nào là đấm bốc, Manny Pacquiao đã chính thức xuất hiện trong quyền Anh chuyên nghiệp năm 1995. Đáng chú ý, nhà môi giới tổ chức quyền anh Bob Arum mới đây còn tiết lộ, Pacquiao sẽ chi một nửa khoản tiền được hưởng từ trận đấu cho các hoạt động từ thiện. Được biết, năm 2013, khi cơn bão Yolanda (bão Haiyan) tàn phá thành phố Tacloban cướp đi mạng sống của hơn 6.000 người, chính tay Pacquiao đã mang gạo, nước, cá... cho các nạn nhân. 

Ở thời điểm hiện tại, giới chuyên gia nhận định Pacquiao có thể chỉ thượng đài khoảng 3-4 trận đấu lớn nữa là giải nghệ nhưng những người dân Philippines yêu mến anh luôn động viên anh hướng đến mục tiêu khác đó là: Trở thành tổng thống Philippines. Theo nhận định của Daily Mail, nghị sĩ tỉnh Sarangani đang muốn tạo dấu ấn nhằm hướng đến cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống năm 2022.

Nhiều người cho rằng, Pacman có nhiều tố chất để đạt được tham vọng này. Sự nổi tiếng và tài sản lớn là một trong những yếu tố then chốt giúp võ sỹ Pacquiao trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Tổng thống Philippines. Ngoài ra, việc xuất thân từ tầng lớp nghèo khó và rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nên Pacquiao không gặp nhiều khó khăn để giành cảm tình từ người dân.  

Pacquiao - nghị sỹ trong hạ viện đại diện cho tỉnh Sarangni (từ năm 2011) dù đã ghi kỷ lục khi chỉ dự họp Quốc hội 4 ngày trong năm ngoái nhưng theo tờ TMZ, Pacquiao có thể sẽ ra tranh cử 1 ghế trong thượng viện nhiệm kỳ tới như một bước đệm trong cuộc đua giành ngôi Tổng thống. 4 năm nữa, khi bước sang tuổi 40, Pacquiao mới đủ điều kiện tham gia tranh cử Tổng thống. Nhưng ngay từ lúc này, PacMan đã đưa ra thông điệp đến người dân Philippines: “Tôi cũng từng nghèo túng như các bạn, nhưng tôi sẽ mang đến sự phồn thịnh, giàu có cho Philippines”.