Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Vỡ òa giành vé đi tiếp!

ANTD.VN - Sân Tây Hồ đã được chứng kiến một ngày thi đấu quá nhiều cảm xúc, với những màn đối đầu căng thẳng và kịch tính đến giây cuối cùng.

"Căng như dây đàn" ở vòng 1/32

Giải đấu đang đi vào giai đoạn khốc liệt nhất và những gì diễn ra trong ngày Chủ nhật (3-11) đã minh chứng rõ ràng cho điều đó. Có đến 6 trên tổng số 20 trận đấu ở vòng 1/32 phải giải quyết bằng những loạt luân lưu nghẹt thở, mà có lẽ không dành cho những CĐV yếu tim.

THPT Lê Văn Thiêm vỡ òa sung sướng sau khi thắng luân lưu nghẹt thở

Sau hai hiệp chính hòa 1-1 đầy căng thẳng trước đối thủ khó chơi THPT Nguyễn Văn Huyên, THPT Lê Văn Thiêm đã trải qua những phút "đau tim" trên chấm luân lưu 6m. Họ có ít nhất 2 cơ hội để dứt điểm trong loạt đá của mình, nhưng đều thực hiện hỏng. Rất may, vào thời điểm quyết định, THPT Lê Văn Thiêm đã tìm thấy sự chính xác, và thắng chung cuộc 6-5 đầy kịch tính. Bất cứ khán giả nào theo dõi trận đấu này đều cảm nhận đây là màn chạm trán căng nhất trong buổi chiều Chủ nhật.

Trong khi đó, THPT Yên Hòa, THPT Lý Thánh Tông, THPT Tân Lập, THPT Vinschool hay THPT Chuyên ngữ cũng cần cảm ơn "thần may mắn", khi đã mỉm cười với họ trên chấm 6m đầy rủi ro, để giúp họ tiến vào vòng sau.

THPT Đông Đô nổi lên như một chú "ngựa ô" tại giải

Cũng ở vòng 1/32, THPT Chu Văn An cho thấy sức mạnh khó tin, khi hạ đội sở hữu nhiều danh hiệu nhất góp mặt ở mùa này là THPT Nguyễn Thị Minh Khai tới 4 bàn không gỡ. 4-0 cũng là kết quả giúp THPT Ngô Sỹ Liên, THPT Đông Đô và THPT Đông Mỹ vượt qua đối thủ của mình để vào vòng 1/16. Trong đó, cách mà trường Đông Đô hạ nhà cựu vô địch HN Amsterdam cho thấy họ đang sẵn sàng trở thành bất ngờ thú vị nhất ở mùa giải này.

Ở những diễn biến đáng chú ý khác, THPT Đoàn Thị Điểm, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Hồng Thái, THPT Kim Liên, THPT Vân Tảo, THPT Xuân Mai hay THPT Trí Đức đều gây ấn tượng theo cách của riêng mình, để lọt vào top 32 đội mạnh nhất.

Những tấm vé vòng 1/8 đầu tiên tìm thấy chủ nhân

Trong chiều 3-11, 6 trận đầu tiên của vòng 1/16 cũng đã diễn ra. Ở đó, nhà ĐKVĐ Trương Định đã khiến tất cả ngỡ ngàng, với chiến thắng 4-0 trước THPT Mai Hắc Đế. Không còn là một đội bóng đề cao phòng thủ, THPT Trương Định trình diễn một thứ bóng đá đầy hiệu quả để ghi tên mình vào vòng 1/8. 4-0 cũng là cách mà THPT Thạch Bàn vượt qua THPT Đống Đa để đoạt vé đi tiếp.

Màn ăn mừng tưng bừng của THPT Hà Đông sau khi đoạt vé trong gang tấc

Không ấn tượng bằng, nhưng 3-0 là đủ để THPT Phúc Lợi viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình trong lần đầu dự giải. Trong khi đó, THPT Hà Đông cần đến bàn thắng ở phút cuối cùng để đánh bại THPT Lê Quý Đôn, để bắt đầu màn ăn mừng chẳng khác nào đã đoạt chức vô địch.

Cũng ở vòng 1/16 này, niềm vui dành cho các CĐV đến từ Thạch Thất được nhân đôi, khi cả hai đại diện của họ là THPT Phan Huy Chú và THPT Phùng Khắc Khoan đều giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Về phần mình, dù phải chia tay giải trên chấm 6m nghiệt ngã, nhưng THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Việt Hoàng đều đã có thể tự hào với những gì mình thể hiện sau chặng đường đã qua.

KẾT QUẢ VÒNG 1/32 NGÀY 3-11

8h

Sân 1: THPT Nguyễn Gia Thiều 0-2 THPT Đoàn Thị Điểm

Sân 2: THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2-0 THPT Lương Văn Can

Sân 3: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 0-4 THPT Chu Văn An

Sân 4: THPT Ngô Sỹ Liên (C.Mỹ) 4-0 THPT IVS

Sân 5: THPT Phan Đình Phùng 2-2 THPT Tân Lập (pen 2-3)

9h

Sân 1: THPT Lý Thái Tổ 1-0 THPT Tây Hồ

Sân 2: THPT Hồng Thái 3-0 THPT Lê Lợi

Sân 3: THPT Hà Thành 2-1 THPT Ngô Thì Nhậm

Sân 4: THPT Đông Đô 4-0 THPT HN Amsterdam

Sân 5: THPT Chuyên ngữ 1-1 THPT Việt Úc (pen 4-3)

10h

Sân 1: THPT Lý Thường Kiệt 0-3 THPT Kim Liên

Sân 2: THPT Vân Tảo 3-0 THPT Nguyễn Trãi

Sân 3: THPT Đông Mỹ 4-0 THPT Hòa Bình Latrobe

Sân 4: THPT Việt Ba 1-1 THPT Vinschool (pen 1-3)

Sân 5: THPT Ngọc Hồi 0-1 THPT Marie Curie 

14h

Sân 1: THPT Thượng Cát 1-2 THPT Xuân Mai

Sân 2: THPT Nguyễn Văn Huyên 1-1 THPT Lê Văn Thiêm (pen 5-6)

Sân 3: THPT Quốc tế Việt Nam 0-2 THPT Trí Đức

Sân 4: THPT Yên Hòa 1-1 THPT HN Academy (pen 3-2)

Sân 5: THPT Lý Thánh Tông 1-1 THPT Hoài Đức B (pen 3-2)

-------------------------------------

KẾT QUẢ VÒNG 1/16 NGÀY 3-11

15h

Sân 1: THPT Mai Hắc Đế 0-4 THPT Trương Định

Sân 2: THPT Phúc Lợi 3-0 THPT Nguyễn Huệ

Sân 3: THPT Nguyễn Tất Thành 0-0 THPT Phan Huy Chú (T.Thất) (pen 1-3)

16h

Sân 1: THPT Hà Đông 1-0 THPT Lê Quý Đôn (Đ.Đa)

Sân 2: THPT Phùng Khắc Khoan (T.Thất) 0-0 THPT Việt Hoàng (pen 3-1)

Sân 3: THPT Thạch Bàn 4-0 THPT Đống Đa