- Học trò HLV Mourinho từ chối khác áo tuyển Indonesia
- Để "miệng đi quá xa", Mourinho nhận án phạt nặng
- HLV Mourinho vỡ mộng ở Thổ Nhĩ Kỳ
Dù sở hữu thế trận vượt trội với tỉ lệ cầm bóng 62% cùng 17 pha dứt điểm, các học trò của Mourinho vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Ngược lại, một sai lầm nơi hàng thủ đã khiến Fenerbahce trả giá ở phút 44, để Gedson Fernandes ghi bàn duy nhất, giúp Besiktas giành trọn 3 điểm.
![]() |
HLV Jose Mourinho |
Kết quả này khiến Fenerbahce tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ hai với 75 điểm, kém đội đầu bảng Galatasaray tới 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Ngay sau trận, HLV Mourinho không giấu nổi sự bức xúc.
“Chúng tôi không đáng thua trận này. Fenerbahce tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng nhưng không thể tận dụng. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là ở bên ngoài đường biên”, Mourinho phát biểu đầy ẩn ý.
“Thật khó để chấp nhận khi chức vô địch đã được quyết định từ trước mùa giải. Những trận thua của chúng tôi, đặc biệt là trên sân nhà, đều có điểm chung: các quyết định khó hiểu từ trọng tài và VAR", cựu HLV Chelsea và Inter thêm vào.
Không dừng lại ở đó, "Người đặc biệt" đi xa hơn khi đặt nghi vấn về tính trung thực của cả hệ thống điều hành bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. "Một trong những thử thách lớn nhất mà Fenerbahce phải đối mặt không đến từ đối thủ, mà là từ hệ thống quyền lực trong bóng đá nước này. Nó không minh bạch, không công bằng và mạnh hơn bất kỳ nỗ lực nào của chúng tôi trên sân", ông nói thẳng thừng.
Đây không phải lần đầu Mourinho gây tranh cãi về phát ngôn, kể từ khi cập bến Fenerbahce hè 2024. Hồi tháng 11, ông từng bị phạt vì phát biểu chỉ trích công tác trọng tài, và đến tháng 2-2025, ông tiếp tục bị cấm chỉ đạo 4 trận vì phát ngôn bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc khi mỉa mai cầu thủ Galatasaray.