Vn-Index tiến dần đến mốc 500 điểm

(ANTĐ) - Lo ngại về một đợt điều chỉnh mới khiến hoạt động của các nhà đầu tư (NĐT) trên sàn Hà Nội trở nên dè dặt, HNX-Index quay đầu giảm nhẹ xuống còn 107,46 điểm. Trên sàn HOSE, tâm lý nghỉ ngơi bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên Vn-Index tiếp tục tăng điểm nhờ sức mua vào của NĐT nước ngoài với nhóm cổ phiếu bluechip.

Vn-Index tiến dần đến mốc 500 điểm

(ANTĐ) - Lo ngại về một đợt điều chỉnh mới khiến hoạt động của các nhà đầu tư (NĐT) trên sàn Hà Nội trở nên dè dặt, HNX-Index quay đầu giảm nhẹ xuống còn 107,46 điểm. Trên sàn HOSE, tâm lý nghỉ ngơi bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên Vn-Index tiếp tục tăng điểm nhờ sức mua vào của NĐT nước ngoài với nhóm cổ phiếu bluechip.

Dù Vn-Index tiếp tục ghi thêm 1,89 điểm (0,38%) lên mức 497,05 điểm nhưng số lượng giao dịch lại giảm nhẹ so với phiên trước đó. Số lượng cổ phiếu khớp lệnh giảm xuống còn 1,15 triệu cổ phiếu, tương ứng với gần 28,5 tỉ đồng. Diễn biến trên sàn HOSE ở thời điểm mở phiên khá thận trọng. Chỉ có 57 mã tăng giá, 47 mã giảm giá và 55 mã đứng giá.

Vn-Index tiếp tục phiên tăng điểm (Ảnh minh họa)
Vn-Index tiếp tục phiên tăng điểm (Ảnh minh họa)

Sức tăng điểm của Vn-Index tại thời điểm mở phiên tạo hiệu ứng tích cực ở phiên tiếp theo, Vn-Index tăng tốc, khối lượng cổ phiếu khớp lệnh liên tục tăng, Vn-Index có lúc vượt ngưỡng 500 điểm. Tuy nhiên, Vn-Index không thành công trong việc giữ ngưỡng và để mất ngưỡng 500 điểm chỉ sau ít phút thiết lập. Sắc đỏ trở thành màu sắc chủ đạo trên bảng giao dịch với hơn 140 mã cổ phiếu giảm giá. Kết thúc đợt giao dịch thứ 2, Vn-Index tăng thêm 3,65 điểm (0,74%) lên mức 498,81 điểm. Khối lượng giao dịch được đẩy lên mức gần 33 triệu cổ phiếu tương đương với 864 tỉ đồng.

Sắc đỏ lan rộng, Vn-Index giảm điểm so với đợt giao dịch thứ hai, duy trì ở mức 497,43 điểm. Đây cũng là điểm chốt phiên của Vn-Index trong phiên giao dịch ngày hôm nay. So với thời điểm mở phiên, Vn-Index tăng thêm được 2,27 điểm (0,46%). Khối lượng giao dịch toàn phiên ở mức 40,8 triệu cổ phiếu tương đương với 1.074 tỉ đồng. Khối lượng cổ phiếu ngoại giao dịch NĐT nước ngoài duy trì ở mức cao, nhất là với nhóm cổ phiếu bluechip, nhưng vẫn thấp hơn so với phiên trước đó, mua vào ở 4,4 triệu cổ phiếu tương đương 157,8 tỉ đồng, bán ra 1,68 triệu cổ phiếu tương đương 61,9 tỉ đồng.

Toàn phiên chỉ có 66 mã cổ phiếu tăng giá, 60 mã đứng giá và có đến trên 150 mã giảm giá. Về giá trị của nhóm cổ phiếu tăng giá ít có sự biến động so với phiên trước đó, thay đổi ở mức từ 4,79 – 5% so với giá mở cửa, đứng đầu là cổ phiếu mang mã CMT. Việc giá trị thay đổi của cổ phiếu ASM trong phiên ngày hôm nay cho thấy mã cổ phiếu này đã không còn tạo ra sức hấp dẫn với NĐT, giảm tới 66,13% so với giá mở cửa, là giá trị giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2010 trở lại đây. ASM mở cửa với giá 68.500 đồng/cổ phiếu, đóng cửa phiên chỉ với 23.200 đồng/cổ phiếu. 4 mã còn lại là các mã VFC, VTF, NVN, KSH nằm trong nhóm cổ phiếu giảm giá nhiều nhất cũng chỉ giảm từ 4,88 – 4,98% so với giá mở cửa.

SSI tiếp tục đứng đầu nhóm cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất với gần 2,6 triệu cổ phiếu tương đương với 79 tỉ đồng, tiếp sau đó là KSS với 2,1 triệu cổ phiếu, STB xấp xỉ 2 triệu cổ phiếu, ITA trên 1,7 triệu cổ phiếu và NKG với gần 1,3 triệu cổ phiếu.

Lo ngại về đợt điều chỉnh mới khiến giao dịch trên sàn Hà Nội diễn ra thận trọng, HNX-Index để tuột mất điểm sau 4 phiên tăng điểm liên tục (Ảnh minh họa)
Lo ngại về đợt điều chỉnh mới khiến giao dịch trên sàn Hà Nội diễn ra thận trọng, HNX-Index để tuột mất điểm sau 4 phiên tăng điểm liên tục (Ảnh minh họa)

HNX-Index không duy trì được sắc xanh đã có được trong bốn phiên tăng điểm liên tục, phiên giao dịch hôm nay, HNX-Index lại bị bao trùm bởi sắc đỏ do NĐT lo ngại về một đợt điều chỉnh mới. Toàn thị trường có 236 mã giảm giá, trong khi số mã cổ phiếu tăng giá chưa đầy 60 mã và 31 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1,56 điểm (1,43%), còn 107,46 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt gần 29,2 triệu cổ phiếu, giá trị tương đương gần 557 tỉ đồng.

KLS dẫn đầu nhóm cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất với 2,76 triệu cổ phiếu, VND đứng thứ 2 với gần 2 triệu cổ phiếu. Tiếp theo, HBB (1,96 triệu cổ phiếu), SHN (1,4 triệu cổ phiếu), PVX (1,23 triệu cổ phiếu).

Nhóm cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trên sàn Hà Nội là các cổ phiếu DAC, CVN, NHC, AAA và HAD. Nhóm cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là  HTC, CAN, PSC, DLR và DHT.

Bùi Tuyết