Vinh danh "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam - Lee Young-jin (Hàn Quốc) được trao giải thưởng Vinh danh fair-play, nhờ những đóng góp, cống hiến cho bóng đá Việt Nam nửa thập kỷ qua.

Giải thưởng Fair-play bóng đá Việt Nam ra đời năm 2012 và duy trì đều đặn đến nay đã tròn một thập niên, với mục đích phát hiện và tôn vinh những cá nhân, tập thể, những hình ảnh, hành động đẹp cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Năm nay, Hội đồng thẩm định giải thưởng quyết định trao giải Vinh danh trọn đời Fair-play cho cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam - Lee Yong-jin, nhờ những cống hiến, đóng góp to lớn, bền bỉ của vị chuyên gia người Hàn Quốc cho bóng đá Việt Nam.

Trợ lý Lee Young-jin là "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam

Trợ lý Lee Young-jin là "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam

Ông Lee sinh năm 1963, là đồng đội cũ của HLV Park Hang-seo tại CLB Lucky-Goldstar Hwangso (Hàn Quốc). Năm 2017, sau khi nhậm chức HLV trưởng các đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park đã mời ông Lee sang làm trợ lý chuyên môn.

Một loạt thành tích vang đội của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo như á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games, hạng tư ASIAD, top 8 Asian Cup, giành vé vòng loại thứ ba World Cup... có sự đóng góp thầm lặng của "cánh tay phải" Lee Young-jin.

Trong tâm thư gửi người hâm mộ sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1-2023, ông Lee bày tỏ cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ dành cho mình trong những năm tháng làm việc tại Việt Nam, chia sẻ cảm giác "trái tim tan vỡ" khi chứng kiến cầu thủ - học trò của mình chấn thương...

"Quãng thời gian ở bên các cầu thủ là thời gian hạnh phúc và thoải mái nhất trong sự nghiệp làm bóng đá của tôi. Dù đã hết hợp đồng song tôi sẽ luôn luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam", ông Lee viết.

Trong 10 năm qua, Ban tổ chức giải thưởng Fair-play bóng đá Việt Nam đã vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc và sức cống hiến tuyệt vời cho làng bóng Việt Nam.

Từ những tượng đài như cố cầu thủ, HLV Phạm Huỳnh Tam Lang cả đời vì bóng đá cho đến các ông bầu có tình yêu mãnh liệt với quả bóng tròn như Võ Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức, Trần Anh Tú, hay các nhà chuyên môn như cố HLV Lê Thụy Hải, HLV Đoàn Thị Kim Chi, HLV Park Hang-seo và nay tiếp tục tôn vinh trợ lý xuất sắc Lee Young-jin.