HLV Troussier: "Tôi muốn vượt những giới hạn của ông Park Hang-seo"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu trong ngày nhậm chức, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Philippe Troussier đánh giá cao những đóng góp của HLV Park Hang-seo song bày tỏ tham vọng vượt qua những giới hạn của người tiền nhiệm, đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

PV: Chào ông. Chúc mừng ông đã trở thành tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu World Cup có phải thử thách lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của ông?

HLV Philippe Troussier: Như mọi người đã biết, trước đây, tôi có cơ hội dẫn dắt các đội tuyển quốc gia dự nhiều giải đấu cấp cao nhất, với tổng cộng hơn 200 trận đấu quốc tế. Tất nhiên thử thách sẽ chờ tôi ở thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, song chắn chắc tôi sẽ sử dụng những kinh nghiệm đó, đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

HLV Philippe Troussier tại lễ nhậm chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam

HLV Philippe Troussier tại lễ nhậm chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam

PV: Công việc tại đội tuyển chắc chắn có nhiều khó khăn bên cạnh những thuận lợi, ông đối diện ra sao?

HLV Philippe Troussier: Khi biết mục tiêu của Việt Nam là World Cup 2026, tôi đã chấp nhận lời đề nghị. Con đường tới World Cup chắc chắn sẽ không bằng phẳng, có nhiều sóng gió, song việc giải đấu nâng từ 32 lên 48 đội vào năm 2026 mở ra cơ hội và hi vọng.

Chắn chắn rồi, chúng ta sẽ đương đầu khó khăn. Quá khứ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm đương đầu với khó khăn. Không gì là không thể, nhất là khi, xung quanh tôi còn có sự hậu thuẫn, ủng hộ của VFF, ban huấn luyện, cầu thủ và mọi người.

Tôi nghĩ rằng là HLV, bản thân tôi cũng chỉ là người dẫn đường trong hành trình 3 năm tới. Trước và sau tôi, đã và sẽ có những người tiếp tục nhiệm vụ đó. Tuy nhiên thời gtian tôi làm việc sẽ nỗ lực, tối đa những gì tích luỹ được. Tất nhiên sẽ khó tránh có những thời điểm chúng ta phải “rẽ lối”, song không ngoài nhằm đi tới đích muốn cuối cùng.

PV: Ông sẽ xây dựng triết lý bóng đá tại đội tuyển Việt Nam ra sao?

HLV Philippe Troussier: Tôi quan niệm huấn luyện đội tuyển khác với làm CLB. Đội tuyển là nơi tập hợp các cầu thủ tốt nhất ở các CLB. Nhiệm vụ của tôi là nhận diện tài năng và sử dụng cầu thủ một cách tốt nhất. Tôi ưu tiên sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất thời điểm đó.

Về triết lý bóng đá, với tôi, mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, đá với Brazil khác đá với Lào, vì thế chiến thuật, sơ đồ cần thay đổi linh hoạt cho phù hợp. Tôi tin đó là triết lý phổ thông với các đội tuyển.

PV: Ông đánh giá thế nào về những thành tích mà HLV Park Hang-seo đã làm được với các đội tuyển Việt Nam, và sẽ kế thừa, sửa chữa điểm nào của người tiền nhiệm?

HLV Philippe Troussier: Ông Park Hang-seo đã giành nhiều thành tựu tuyệt vời ở cấp khu vực châu lục. Mục tiêu của tôi là làm thế nào để vượt qua những giới hạn của người tiền nhiệm và đối diện các thử thách cấp độ cao hơn bên cạnh mục tiêu giữ vững vị thế bóng đá Việt Nam. Điều quan trọng là cần làm thế nào để sẵn sàng tinh thần đối diện. Tôi mong muốn đối diện với các đội bóng, các thủ thách chất lượng hơn nữa.

Tôi biết ông Park từ 20 năm trước, khi tôi còn làm ở đội tuyển Nhật Bản. Ông Park đã học hỏi được nhiều từ HLV Guus Hiddink (giai đoạn ông Park làm trợ lý cho đội tuyển Hàn Quốc ở Wolrd Cup 2002-pv).

Tôi nghĩ yếu tố quan trọng giúp ông Park thành công đến từ khả năng quản lý tốt, quản lý ở đây gồm cả ở khía cạnh cảm xúc, tinh thần của cầu thủ. Cầu thủ có thể chuyền tốt, sút tốt nhưng nếu không có kỷ luật, không có tinh thần khát khao, động lực thi đấu cao nhất thì không thể thành công.

Dĩ nhiên, ông Park khác, tôi khác, có thể cách làm việc có điểm khác biệt nhưng đều hướng tới đích chung là giúp đội tuyển chiến thắng. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ làm sao duy trì cách truyền động lực thi đấu tốt nhất đến cầu thủ. Tôi tin tới đây, mọi người sẽ hiểu được cách làm việc của tôi.

HLV Troussier muốn vượt qua những giới hạn của người tiền nhiệm Park Hang-seo

HLV Troussier muốn vượt qua những giới hạn của người tiền nhiệm Park Hang-seo

PV: Tới đây, nếu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đối đầu Nhật Bản – đội tuyển mà ông đã gắn bó, có nhiều thành công rực rỡ trong quá khứ - thì ông sẽ có cảm nghĩ thế nào?

HLV Philippe Troussier: Đối với tôi mọi thứ trong bóng đá đều có thể xảy ra. Ở World Cup 2022 vừa qua, đội tuyển Nhật Bản hay Ả rập Xê út đã tạo ra những chiến thắng bất ngờ. Các đại diện châu Á và châu Phi đều có điểm, thậm chí chiến thắng. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa các đội trên thế giới đã được thu hẹp.

Trở lại với câu hỏi của bạn, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Nhật Bản. Nhưng, vấn đề là ví dụ trong 10 trận đối đầu Nhật Bản, chúng ta có thể thắng được 9 trận hay không, hay chỉ thắng 1 rồi sau đó không thắng thêm trận nào.

PV: Ông sẽ trải qua ít nhất hai kỳ SEA Games trong nhiệm kỳ của mình. Đây là giải đấu Việt Nam đang là đương kim vô địch. Ông có áp lực gì không và liệu có đặt mục tiêu vô địch ở đấu trường này?

HLV Philippe Troussier: SEA Games tháng 5 tới nằm trong lộ trình hướng tới World Cup 2026. Tôi được giao dẫn dắt 2 đội tuyển (U23 và ĐTQG) nhưng không coi đó là 2 đội riêng rẽ. Tôi muốn nhắc tới cả đội tuyển U20 nữa, bởi nếu muốn đến World Cup 2026, chúng ta cần một lứa cầu thủ từ 22 đến 27 tuổi thật tốt. Mục tiêu của tôi trong nhiệm kỳ là xây dựng đội tuyển với lực lượng như thế thật mạnh.

Với tư cách HLV, tôi mong giành chiến thắng ở mọi trận đấu, giải đấu và mong muốn truyền động lực đó tới tất cả cầu thủ.

Mục tiêu SEA Games tới đương nhiêm là vô địch. Tuy nhiên tôi cũng mong mọi người hiểu, trong bóng đá chỉ có 1 đội chiến thắng, đồng nghĩa nhiều đội khác không thể chiến thắng. Ngoài danh hiệu thì còn là lối chơi, sự nỗ lực cống hiến của tất cả cầu thủ.

Xin cảm ơn và chúc ông gặt hái thành công!

Sáng nay 27-2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố ông Philippe Troussier (67 tuổi, người Pháp) là tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, theo hợp đồng kéo dài từ 1-3-2023 đến 31-7-2026.

Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp huấn luyện của nhà cầm quân người Pháp là giúp đội tuyển Nam Phi lần đầu dự World Cup (1998) và giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup (2002).