Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương vàng tại ASEAN Para Games 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính tới 12h ngày 8-6, ngày thi đấu áp chót Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 2023 đang diễn ra tại Campuchia, đoàn Việt Nam có 62 huy chương vàng (HCV).

Trong sáng 8-6, hai tay bơi là Trịnh Thị Bích Như (nội dung 100m tự do nữ S6) và Danh Hoà (nội dung 100m tự do nam S4) thay nhau vô địch để giúp đoàn Việt Nam có tổng cộng 62 HCV.

Kết quả này giúp đoàn Việt Nam sớm vượt chỉ tiêu giành từ 50-55 HCV đề ra trước ngày lên đường, khi đại hội vẫn còn hơn một ngày thi đấu.

Đội tuyển bơi thi đấu bùng nổ, góp hơn 20 HCV cùng nhiều kỷ lục

Đội tuyển bơi thi đấu bùng nổ, góp hơn 20 HCV cùng nhiều kỷ lục

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV và cầm chắc một vị trí top 4 chung cuộc

Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV và cầm chắc một vị trí top 4 chung cuộc

Với 62 HCV (tính tới 12h ngày 8-6), đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, sau Thái Lan (104 HCV), Indonesia (130 HCV) và xếp trên Malaysia (45 HCV, hạng 4), Philippines (27 HCV, hạng 5).

Ngoài vượt chỉ tiêu HCV, đoàn Việt Nam đã cầm chắc một vị trí trong top 4 như mục tiêu đề ra ban đầu và nhiều khả năng kết thúc đại hội với vị trí thứ 3 chung cuộc.

Đây là kết quả đáng biểu dương trong bối cảnh thành phần đoàn dự đại hội chủ yếu là những gương mặt cũ đã lớn tuổi, quá trình tập luyện, chuẩn bị cho giải gặp nhiều khó khăn và sự cạnh tranh lớn từ các đoàn khác.

Đóng góp nổi bật trong thành tích của đoàn Việt Nam là đội tuyển bơi, khi góp 27 HCV, trong đó có tới 6 kỷ lục đại hội mới.