Thái Lan đông quân nhất SEA Games, Para Games 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhà Campuchia cho biết có 12.404 người là cán bộ, HLV, VĐV của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á đăng ký tranh tài SEA Games và ASEAN Para Games mùa hè này.

Với chủ đề "Thể thao: Sống trong hoà bình", Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sẽ diễn ra từ 5 đến 17-5 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) từ 1 đến 10-6-2023 tại Campuchia.

Căn cứ vào danh sách đăng ký từ các đoàn, ngày 5-4, ban tổ chức SEA Games 32 cho biết có 12.404 người là cán bộ, HLV, VĐV thuộc 11 đoàn thể thao sẽ tham dự hai kỳ đại hội trên.

Thái Lan cử lực lượng đông nhất dự SEA Games, Para Games 2023

Thái Lan cử lực lượng đông nhất dự SEA Games, Para Games 2023

Đông nhất là đoàn Thái Lan với 1.985 thành viên, kế đến là Indonesia với 1.802 thành viên, Việt Nam - 1.663 thành viên, Malaysia - 1.532 thành viên, Philippines - 1.342 thành viên, Singapore - 1.228 thành viên, Campuchia - 1.158 thành viên, Myanmar - 694 thành viên, Lào - 656 thành viên, Timor Leste - 171 thành viên và Brunei - 113 thành viên.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo tại Thủ đô Phnom Penh với sức chứa 60.000 chỗ ngồi sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc cùng một số môn thể thao hấp dẫn của hai đại hội.

Tại SEA Games 31, đoàn Campuchia xếp 8/11 chung cuộc với 9 huy chương vàng trong khi chủ nhà Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 205 huy chương Vàng.

Năm nay, SEA Games 31 có 37 môn còn ASEAN Para Games có 13 môn.