Việt Nam trượt huy chương vàng đáng tiếc tại ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Viên đạn cuối cùng của xạ thủ Nguyễn Công Dậu chỉ đạt 5 điểm, trong bối cảnh chỉ cần đạt 7 điểm là bắn súng Việt Nam sẽ giành huy chương vàng đồng đội 10m bia di động nam môn bắn súng ASIAD 19.

Ngày 25-9, bắn súng là đội tuyển được kỳ vọng giúp đoàn Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 19.

Tại chung kết 10m bia di động nam, xạ thủ Ngô Hữu Vương thi đấu xuất sắc khi giành 571 điểm sau 6 loạt bắn (điểm các loạt lần lượt là 98, 91, 96, 94, 93, 99), qua đó giành huy chương bạc cá nhân.

Việt Nam chỉ xếp hạng 4 đồng đội, kém huy chương vàng của Hàn Quốc đúng 1 điểm

Việt Nam chỉ xếp hạng 4 đồng đội, kém huy chương vàng của Hàn Quốc đúng 1 điểm

Trong nhóm 3 vận động viên của Việt Nam tham gia nội dung này, ngoài Ngô Hữu Vương thì Nguyễn Tuấn Anh cũng thi đấu rất tốt với tổng điểm 565 (điểm các loạt lần lượt là 98, 94, 95, 92, 89, 97).

Đáng tiếc, xạ thủ còn lại là Nguyễn Công Dậu chỉ đạt tổng điểm 531, trong đó loạt bắn thấp nhất là 82 điểm.

Đáng chú ý nhất là ở viên đạn cuối cùng của loạt bắn cuối, Công Dậu chỉ đạt 5 điểm, trong bối cảnh anh chỉ cần 7 điểm để giúp Việt Nam giành huy chương vàng.

Viên đạn cuối cùng của Nguyễn Công Dậu chỉ đạt 5 điểm, trong bối cảnh chỉ cần 7 điểm là bắn súng Việt Nam có huy chương vàng đồng đội 10m bia di động nam ASIAD 19

Viên đạn cuối cùng của Nguyễn Công Dậu chỉ đạt 5 điểm, trong bối cảnh chỉ cần 7 điểm là bắn súng Việt Nam có huy chương vàng đồng đội 10m bia di động nam ASIAD 19

Chung cuộc xét điểm đồng đội 10m bia di động nam, Việt Nam với tổng điểm 1167 chỉ xếp hạng 4 chung cuộc, văng khỏi tốp 3 huy chương.

Huy chương vàng là đội Hàn Quốc với 1168 điểm, hơn Việt Nam đúng 1 điểm. Huy chương bạc là Triều Tiên (cùng 1168 điểm nhưng kém Hàn Quốc về tổng số viên đạn bắn trúng hồng tâm, 29 so với 39). Xếp hạng ba là Indonesia (cùng 1167 điểm nhưng hơn Việt Nam về số viên bắn trúng hồng tâm, 33 so với 28).

Đây là kết quả rất đáng tiếc với bắn súng nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, trong bối cảnh chúng ta chưa có huy chương vàng nào ở kỳ đại hội đặt mục tiêu giành 2-5 huy chương vàng.

Điều đó phần nào lý giải cho việc Ngô Hữu Vương dù giành huy chương bạc cá nhân song vẫn có chút đượm buồn khi đội nhà mất "vàng" nội dung đồng đội.

"Dù sao thì anh em cũng đã cố gắng hết sức nên cá nhân tôi không nuối tiếc gì", Hữu Vương chia sẻ.

Ngô Hữu Vương đoạt huy chương bạc cá nhân 10m bia di động nam, đồng thời là xạ thủ bắn tốt nhất trong nhóm 3 vận động viên Việt Nam thi đấu nội dung này

Ngô Hữu Vương đoạt huy chương bạc cá nhân 10m bia di động nam, đồng thời là xạ thủ bắn tốt nhất trong nhóm 3 vận động viên Việt Nam thi đấu nội dung này

Theo ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - ngoài quy định thưởng của nhà nước là 140 triệu đồng, đoàn thể thao Việt Nam sẽ thưởng 400 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng tại ASIAD năm nay.

Mức thưởng này nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Theo tính toán của ngành thể thao, 5 môn "có khả năng cao" giành huy chương vàng ASIAD 19 gồm cầu mây, karatedo, bắn súng, boxing, cờ tướng.

Trước đó tại ASIAD 2010, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng trượt vàng rất đáng tiếc, khi ở viên đạn cuối cùng Hoàng Xuân Vinh chỉ cần bắn trúng bia là cầm chắc huy chương vàng nhưng lại để súng "cướp cò", dẫn đến viên đạn đi chệch bia.