Việt Nam nhiều lợi thế đăng cai ASIAD 18

ANTĐ - 16h30 chiều nay 8-11, sau khi nhóm họp tại Macau (Trung Quốc), Đại hội đồng ủy ban Olympic châu Á (OCA) sẽ công bố quốc gia giành quyền đăng cai ASIAD 18 năm 2019. 

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ được 

nâng cấp nếu Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 2019

So với các ứng viên còn lại gồm Surabaya (Indonesia), Cao Hùng (lãnh thổ Đài Loan), Dubai và Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Thủ đô Hà Nội được đánh giá cao bởi từng tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao Đông Nam Á, châu Á và đặc biệt có tình hình chính trị ổn định. Để chuẩn bị giành quyền đăng cai ASIAD 18, Ủy ban Olympic Việt Nam đã trình kế hoạch và được Chính phủ thông qua. Theo đó, kinh phí tổ chức dự kiến khoảng 150 triệu USD để tu bổ Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, hoàn thiện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ 5ha lên 20ha và xây mới nhiều hạng mục công trình tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với nhiều lợi thế trong khâu tổ chức, Việt Nam đang chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua. Nếu giành quyền đăng cai, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ cùng OCA ký hợp đồng ngay sau lễ công bố chiều nay.