Việt Nam bất ngờ rộng cửa dự World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với việc đối thủ "nặng ký" là CHDCND Triều Tiên xin rút, đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn lọt nhóm 6 đội châu Á giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây xác nhận, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã chính thức rút khỏi Asian Cup nữ 2022 (đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2023).

Động thái của CHDCND Triều Tiên khiến bảng C vòng loại Asian Cup 2022 chỉ còn 3 đội là Indonesia, Iraq và Singapore. Song quan trọng hơn, nó mở ra cơ hội giành vé World Cup nữ 2023 cho Việt Nam.

Với việc CHDCND Triều Tiên rút lui, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn tham dự World Cup nữ 2023

Với việc CHDCND Triều Tiên rút lui, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn tham dự World Cup nữ 2023

Theo đó, World Cup 2023 là kỳ World Cup đầu tiên nâng số đội tham dự từ 23 lên 32. Khu vực châu Á được phân bổ 6 suất vào thẳng (bao gồm chủ nhà Australia) và 2 suất đá play-off liên châu lục.

6 suất này thuộc về 6 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tổ chức tại Ấn Độ từ 20-1 đến 16-2-2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á, sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Với việc CHDCND Triều Tiên xin rút và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc được nhận định cầm chắc 3 tấm vé đầu tiên, 2 vé còn lại dự World Cup 2023 (không tính chủ nhà Australia) sẽ là cuộc đua giữa Việt Nam với các ứng viên tiềm năng là Thái Lan, Myanmar, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan...

Đây đều là những đối thủ vừa tầm, từng bị thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại trong quá khứ.

Ngay cả trong trường hợp đoạt vé chính thức không thành, các cô gái Việt Nam vẫn còn cơ hội ở cuộc đua "vé vớt" vòng play-off liên lục địa.

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang trong đợt tập huấn tại miền Bắc, chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại Asian Cup 2022 diễn ra tại Đài Loan vào tháng 10 tới.

Đội phó Tuyết Dung chia sẻ: "Vòng loại châu Á lần này là bản lề quan trọng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tôn trọng đối thủ, cố gắng thi đấu thật tốt. Tôi tự tin rằng có thể cùng với đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại World Cup".

Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam mới chỉ có đội tuyển futsal và U20 nam tham dự giải đấu lớn nhất thế giới.