Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII 2023

Vị trọng tài 22 năm đồng hành cùng giải bóng đá học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Góp mặt từ mùa 2000 đến nay đã được 23 năm, thanh xuân và quá nửa sự nghiệp của Phó ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội - Nguyễn Văn Hợi gắn liền với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô.

Vóc người nhỏ cùng nụ cười hiền luôn thường trực, hình ảnh trọng tài Nguyễn Văn Hợi từ lâu đã trở nên thân thuộc với các thành viên ban tổ chức cũng như các thế hệ giáo viên, học sinh dự sân chơi bóng đá THPT lớn nhất Thủ đô.

"Tôi chập chững vào nghề năm 1998, tham gia giải bóng đá học sinh do An ninh Thủ đô tổ chức từ mùa đầu tiên năm 2001 đến nay đã 22 năm. Những ngày đầu, mình là trọng tài trẻ nên chỉ được xếp làm trợ lý, còn bắt chính phải là các trọng tài giải quốc gia. Ngày đó giải đấu trên địa bàn Hà Nội rất ít, trong khi số lượng trọng tài của Hà Nội khá đông. Vì vậy, ai được cử đi làm giải đều rất hứng khởi", ông Nguyễn Văn Hợi kể.

22 năm gắn bó, đồng hành, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội luôn là sân chơi mang đến sự hào hứng, thích thú cho trọng tài Nguyễn Văn Hợi

22 năm gắn bó, đồng hành, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội luôn là sân chơi mang đến sự hào hứng, thích thú cho trọng tài Nguyễn Văn Hợi

Những năm 2000, môn bóng đá 7 người còn mới mẻ tại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá quốc gia khi đó chưa ban hành luật bóng đá 7 người đầy đủ. Cầu thủ chủ yếu chơi bóng tự phát, không có người hướng dẫn, cũng không có nhiều kênh thông tin để tìm hiểu, trau dồi luật bóng đá như bây giờ dẫn đến cự cãi.

"Trọng tài khi đó rất vất vả, ngoài nhiệm vụ điều hành trận đấu còn phải giảng giải, bổ túc luật để huấn luyện viên, cầu thủ nắm được, tránh tái phạm", ông Hợi nhớ lại.

Gắn bó từ ngày đầu thành lập, chứng kiến những đổi thay, phát triển của giải bóng đá học sinh An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Văn Hợi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng trên hết là niềm vui mỗi khi hoà mình vào bầu không khí vô tư, cuồng nhiệt, đáng yêu mà theo ông là "không giải bóng đá nào có được".

"Không riêng tôi mà các thế hệ trọng tài đều rất hào hứng, thích thú khi tham gia điều hành giải. Mỗi người khi cầm còi vào sân đều xem cầu thủ như con em mình, chứng kiến chúng được thoả đam mê, mang đến cho chúng những trận đấu công bằng, sòng phẳng và an toàn. Bản thân mỗi trọng tài dù là đi làm những đều cảm thấy sảng khoái, thư giãn", vị trọng tài 22 năm gắn bó với giải chia sẻ.

Phó ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội - Nguyễn Văn Hợi trau dồi chuyên môn cho các trọng tài trẻ tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Phó ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội - Nguyễn Văn Hợi trau dồi chuyên môn cho các trọng tài trẻ tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Ngoài là sân chơi thể thao lành mạnh dành cho học sinh THPT, giải bóng đá do An ninh Thủ đô tổ chức còn mang đến cơ hội cho các trọng tài trẻ trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm, hướng tới các giải đấu cấp cao hơn.

Trong vai trò giám sát trọng tài tại giải đấu, Phó ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Nguyễn Văn Hợi là người trực tiếp chỉ bảo, giúp các thế hệ đàn em trưởng thành nghề.

Những tình huống thực tế điển hình được ông mổ xẻ, phân tích và góp ý cho trọng tài ngay trên sân đấu, rồi chọn lọc để đưa ra cùng rút kinh nghiệm tại cuộc họp chuyên môn hàng tuần của Ban Trọng tài.

22 năm đồng hành cùng giải An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Văn Hợi không chỉ là người bạn quen thuộc của các thế hệ giáo viên, học sinh mà còn là người anh, người thầy truyền cảm hứng, bồi đắp kiến thức nghề cho nhiều thế hệ trọng tài Hà Nội, từ chính sân chơi bóng đá học trò.