Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII 2023

Lần đầu chiến thắng sau 7 năm dự giải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 7 năm dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô, đội bóng trường THPT Khoa học giáo dục mới lần đầu tận hưởng hương vị chiến thắng, một món quà ý nghĩa dành tặng thầy, cô cùng học sinh toàn trường dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Lượt trận áp chót vòng bảng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active chứng kiến màn ăn mừng đầy cảm xúc của thầy và trò THPT Khoa học giáo dục.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi 3 bàn thắng đến chỉ trong vòng… 3 phút. THPT Khoa học giáo dục dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Thanh Lâm (phút 35), Minh Cường (phút 36) trước khi Nhật Quang mang về bàn thắng duy nhất cho THPT Chuyên ngoại ngữ ở phút 37.

THPT Khoa học giáo dục (áo vàng) vượt qua THPT Chuyên ngoại ngữ 2-1, để giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử 7 năm dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

THPT Khoa học giáo dục (áo vàng) vượt qua THPT Chuyên ngoại ngữ 2-1, để giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử 7 năm dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

"Đây là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi sau 7 năm dự giải. Cảm xúc vỡ oà, khó tả. Và thật ý nghĩa khi dấu mốc lịch sử này đến vào thời điểm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin được dành tặng chiến thắng cho các thầy, cô, học sinh toàn trường", thầy Nguyễn Anh Tuấn - huấn luyện viên đội THPT Khoa học giáo dục - chia sẻ.

Trước trận đấu này, THPT Khoa học giáo dục đã sớm bị loại nhưng vẫn đầy khát khao hướng tới trận thắng lịch sử, dù đối phương - THPT Chuyên ngoại ngữ được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt và đặt quyết tâm cao cho tấm vé đi tiếp.

Đáng chú ý, hai đội cùng trực thuộc Đại học Quốc gia, được ví như “anh em” tại giải, nhưng khi vào trận, cả hai đều chơi hết mình, thậm chí có nhiều pha tranh bóng quyết liệt, hướng tới mục tiêu của riêng mình.

"Màu cờ sắc áo nhà trường, sự vô tư, trong sáng của học sinh và trên hết là mục tiêu giành chiến thắng lịch sử", thầy Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo thầy Tuấn, ban giám hiệu THPT Khoa học giáo dục rất quan tâm, tạo điều kiện cho đội bóng nhà trường dự sân chơi bóng đá lớn nhất thành phố do An ninh Thủ đô tổ chức.

THPT Khoa học giáo dục (trái) có lời chia tay đẹp với mùa giải 2023

THPT Khoa học giáo dục (trái) có lời chia tay đẹp với mùa giải 2023

Đến với giải từ mùa 2017, song đến nay, qua 7 năm, thành tích tốt nhất của đội bóng THPT Khoa học giáo dục chỉ là 2 trận hoà.

Nắm đội từ năm 2019 đến nay, thầy Tuấn cho biết do đặc thù học sinh nhà trường thuộc nhiều quận, huyện khác nhau, cá biệt có học sinh từ tỉnh thành khác. Nhà xa nên sau giờ học văn hoá các cầu thủ phải di chuyển xe buýt chung để về nhà, cuối tuần cũng không thể tập hợp, vì thế thời gian tập luyện cho giải không được như một số đội bóng khác, nhất là các trường nội trú.

"Trước trận ra quân các cầu thủ thường chỉ tập cùng nhau được vài buổi. Cả đội tranh thủ giờ học câu lạc bộ để thuê sân bên ngoài tập luyện. Song trên hết vẫn là niềm vui, sự háo hức của cả thầy và trò đội bóng nhà trường mỗi khi được dự ngày hội bóng đá của học sinh THPT Thủ đô", thầy Tuấn chia sẻ.

Với chiến thắng đầu tiên sau 7 năm, đội bóng THPT Khoa học giáo dục đã có lời chia tay đẹp ở mùa 2023. Quan trọng hơn, kết quả này tiếp thêm động lực, khí thế cho đội bóng nhà trường hướng tới mục tiêu cao hơn trong những mùa tới.