Vị thế siêu cường

(ANTĐ) - “Nga sẽ tái vũ trang toàn bộ quân đội trong thập kỷ tới”. Tổng thống Dmitry Medvedev bất ngờ khẳng định vào thời điểm mà Nga và Mỹ đang hoàn tất để tiến tới ký kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giai đoạn hai (START II) vào đầu năm tới.

Vị thế siêu cường

(ANTĐ) - “Nga sẽ tái vũ trang toàn bộ quân đội trong thập kỷ tới”. Tổng thống Dmitry Medvedev bất ngờ khẳng định vào thời điểm mà Nga và Mỹ đang hoàn tất để tiến tới ký kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giai đoạn hai (START II) vào đầu năm tới.

Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố kế hoạch hiện đại hóa quân đội Nga
Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố kế hoạch hiện đại hóa quân đội Nga

Tuyên bố trên được Tổng thống Medvedev đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của 3 kênh truyền hình lớn nhất của Nga nhân dịp cuối năm. Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng việc tái vũ trang của quân đội Nga sẽ không vi phạm START II dự kiến ký kết với Mỹ vào tháng 1 tới.

Theo Tổng thống Medvedev, đặt bút ký START II song không có nghĩa là Nga từ bỏ việc phát triển tiềm năng hạt nhân của mình. Ông nhấn mạnh kể cả sau khi Nga và Mỹ ký kết hiệp ước này, Matxcơva vẫn sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí phòng thủ chiến lược của mình bởi “nếu không phát triển tiềm năng hạt nhân, Nga sẽ không thể bảo vệ được đất nước”.

Giải thích cho kế hoạch tái vũ trang toàn bộ lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Medvedev cho rằng “vũ khí của quân đội giờ đang trở nên lỗi thời và các binh sĩ cần phải được trả lương xứng đáng”.

Nga đang lên kế hoạch hiện đại hóa toàn bộ trang bị vũ khí
Nga đang lên kế hoạch hiện đại hóa toàn bộ trang bị vũ khí

Thực ra không phải đợi đến khi Tổng thống Medvedev công khai nhìn nhận mà lâu nay người ta đã biết tới sự “lỗi thời” của nhiều loại vũ khí trong quân đội Nga. Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo dài suốt những năm 1980 và 1990 đã khiến ngân sách dành cho quân đội Nga bị cắt giảm tới mức thấp nhất có thể.

Ngân sách hạn hẹp dẫn tới việc trong suốt thời gian khá dài quân đội Nga không thể phát triển hay trang bị thêm các loại vũ khí hiện đại. Theo năm tháng, vũ khí của quân đội Nga, đặc biệt là vũ khí thông thường, đã tụt hậu so với nhiều nước công nghiệp phát triển giàu có khác. Ngân sách quốc phòng của Nga hiện chỉ hơn 50 tỷ USD/năm, chưa bằng 1/10 ngân sách quốc phòng Mỹ.

Điều đó đã thể hiện rất rõ trong cuộc chiến tranh một tuần hồi tháng 8-2008 với Gruzia. Chính từ cuộc chiến ngắn ngủi này mà các nhà lãnh đạo Nga thấy rõ hơn tính cấp thiết của việc phải hiện đại hóa toàn diện các lực lượng vũ trang của nước này.

Dù sức mạnh kinh tế chưa phải bậc nhất thế giới song lâu nay Nga vẫn được xem là siêu cường hàng đầu thế giới nhờ vào sự răn đe của sức mạnh quốc phòng. Bởi vậy củng cố và giữ vững sức mạnh này sẽ giúp nước Nga tiếp tục duy trì vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của mình.

Đáng chú ý là vào thời điểm mà Tổng thống Medvedev tuyên bố về kế hoạch tái vũ trang, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo một loạt vũ khí mới sẽ sớm đưa vào trang bị. Ví như hải quân Nga sẽ được đón nhận một tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng mới năm 2010 hay có máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới từ 2017 cũng như khẩn trương phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình...

Hoàng Hà