Vì sao Nga vùng tiền “rước” 7 chiếc J-10 sang Moscow?

ANTĐ - Tờ “Kommersant” của Nga ngày 14-8 đưa tin, phi đội bay biểu diễn “Bát Nhất” của không quân Trung Quốc lần đầu tiên trình diễn ở nước ngoài (tại triển lãm hàng không Moscow), mọi chi phí đều do các nhà sản xuất vũ khí của Nga đài thọ.

Tổng thống Nga V.Putin đích thân giao trách nhiệm cho Tập đoàn công nghệ Nga (đơn vị quốc doanh), Tập đoàn chế tạo hàng không Liên Hợp, Tập đoàn “vũ khí tên lửa chiến thuật” và các cơ quan hữu trách khác, cung cấp ngân sách khoảng 28 triệu rup (tương đương 847.400 USD), đảm bảo phục vụ hoạt động bay biểu diễn cho phi đội 7 chiếc máy bay tiêm kích đa năng J-10 của không quân Trung Quốc.

Về vấn đề này, một quan chức quốc phòng Nga cho biết, phi đội bay biểu diễn của không quân Trung Quốc lần đầu tiên tham dự một triển lãm hàng không nước ngoài, mọi chi phí đều do phía Nga giúp đỡ.

Trên thực tế, Bộ Quốc phòng Nga chỉ phải đảm bảo 1 phần trong khoản chi phí này, bao gồm: Phục vụ kỹ thuật sân bay và chi phí tiếp dầu tại các sân bay trung chuyển trong nội địa Nga. Khoản chi này sẽ được hạch toán vào chi phí huấn luyện. Phần còn lại do Tập đoàn công nghệ Nga, Tập đoàn chế tạo hàng không Liên Hợp, Tập đoàn “vũ khí tên lửa chiến thuật” Nga, chia nhau chi trả.

Một quan chức của Bộ Thương mại và Công nghiệp Nga cho biết, các công ty, tập đoàn Nga chịu bỏ tiền ra, vì họ đều mong muốn phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với Trung Quốc. Ngày hôm qua, cả 3 công ty, tập đoàn trên đều xác nhận là họ đã hiểu rõ các chỉ thị của Tổng thống Nga V.Putin về vấn đề này. Hiện nay, các công ty này đang tích cực triển khai các công tác giúp đỡ phi đội bay Trung Quốc.

Công ty tổ chức triển lãm hàng không thuộc Tập đoàn công nghệ Nga đảm nhận khoản chi khoảng 9 triệu rup, bao gồm kinh phí bảo dưỡng kỹ thuật cho máy bay Trung Quốc tại sân bay Ramenskoye, đóng “hộ” tiền bảo hiểm bên thứ 3 cho giai đoạn bay của phi đội Trung Quốc. Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga chịu chi phí nhập cảnh tạm thời cho máy bay Trung Quốc. Ngoài ra, 19,2 triệu rup còn lại do Tập đoàn công nghệ Nga, Tập đoàn chế tạo hàng không Liên Hợp, Tập đoàn “vũ khí tên lửa chiến thuật” chia nhau đảm nhận.

Phi đội bay biểu diễn máy bay tiêm kích đa năng J-10 của Trung Quốc

Theo tin cho biết, phi đội bay biểu diễn loại máy bay chiến đấu đa năng J-10 của Trung Quốc đang tích cực tập luyện bay tại sân bay Ramenskoye của Nga. Loại máy bay này do Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc nghiên cứu, chế tạo, được lắp đặt động cơ thế hệ AL-31FN của Nga. Ngoài 7 chiếc J-10 đến Nga tham gia bay biểu diễn, 2 chiếc máy bay vận tải Il-76 của không quân Trung Quốc cũng đã đến sân bay này.

Phái đoàn quân sự của phía Trung Quốc bao gồm 95 người, trong đó có 5 đại biểu thuộc Bộ Quốc phòng, 11 phi công, 44 nhân viên kỹ thuật và số phi công trên 2 chiếc IL-76. Về sân bay trung chuyển mặt đất, Bộ Quốc phòng Nga đề nghị máy bay của Trung Quốc sẽ hạ cánh lần lượt ở sân bay của căn cứ không quân ở Novosibirsk, sân bay Koltsovo ở thành phố Yekaterinburg và sân bay Chkalov ở ngoại ô Moscow.

Phó Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga Makiyenko chỉ ra, Nga xuất tiền để quảng cáo máy bay cho Trung Quốc là một vấn đề không bình thường. Nếu như phi đội bay biểu diễn “Các hiệp sĩ Nga” cũng được phía Trung Quốc hỗ trợ, khi họ bay biểu diễn tại nước này thì sẽ là vấn đề khác, đó là sự hỗ trợ lẫn nhau của các quốc gia tổ chức đối với các phi đội bay biểu diễn.

Ông Makiyenko phân tích, Tập đoàn chế tạo hàng không Liên Hợp của Nga là một đối tác chủ chốt trong kế hoạch hợp tác kỹ thuật quân sự của Trung Quốc, mấy năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga sang Trung Quốc liên tục gia tăng rất mạnh. Năm 2012, các hợp đồng bán vũ khí sang thị trường Trung Quốc chiếm 12 – 15% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga.