Vì sao HLV Troussier cho U23 Việt Nam tập lúc nửa đêm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U23 Việt Nam sẽ phải thích nghi với việc tập đến giữa trưa và nửa đêm, dưới thời tân HLV trưởng Philippe Troussier.

Hôm nay 1-3, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng Philippe Troussier. Nhà cầm quân người Pháp khiến nhiều người ngạc nhiên khi cho các học trò tập vào giữa trưa và nửa đêm.

Cụ thể trong tuần đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ có 6 buổi tập vào khung giờ 10h đến 12h30, ba buổi tập từ 20h đến 22h30 và hai buổi tập từ 10h đến 20h30.

HLV Troussier mang "đặc sản" tập lúc nửa đêm từ U19 lên U23 Việt Nam

HLV Troussier mang "đặc sản" tập lúc nửa đêm từ U19 lên U23 Việt Nam

Thực tế, việc cho cầu thủ tập tới nửa đêm vốn từng được HLV Troussier áp dụng khi dẫn dắt U19 Việt Nam cách đây hơn 3 năm.

Khi đó, nhà cầm quân người Pháp lý giải việc này nhằm giúp các cầu thủ tập trung hơn, tránh xao nhãng. Mặt khác, ông muốn cầu thủ quen với khung giờ thi đấu của VCK U19 châu Á 2020 (giải đấu sau đó bị huỷ vì Covid-19).

Ban đầu, các cầu thủ tỏ ra khá lạ lẫm với khung giờ tập luyện hoàn toàn khác so với khi ở CLB, nhưng sau khi thích nghi, tất cả đều tỏ ra hào hứng.

Trong danh sách 41 cầu thủ U23 Việt Nam hội quân lần này, 13 người từng đã quen với việc cùng thầy Pháp tập luyện lúc nửa đêm khi còn khoác áo U19 Việt Nam.

Tất nhiên sau 3 năm, họ sẽ phải học cách thi nghi lại từ đầu như số cầu thủ còn lại và thay đổi giờ giấc sinh hoạt, đơn cử như việc ăn trưa vào... đầu giờ chiều hay trở về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi lúc đêm muộn.

Tiền vệ Đặng Quang Tú (SLNA) - người được HLV Troussier huấn luyện ở U19 Việt Nam và gọi lên tuyển U23 lần này - kể khi còn dẫn dắt U19 Việt Nam, lịch tập buổi sáng của đội là từ 9h – 12h, nhưng HLV Troussier thường kéo dài buổi tập sang tận 13h chiều. Ông thường xuống sân để thị phạm các động tác cho học trò.

"Thầy Troussier luôn nghiêm khắc, yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ tính kỷ luật, nhưng khi kết thúc buổi tập lại hết sức tình cảm, thân thiện với học trò. Điều đó giúp chúng tôi bớt áp lực và tự tin hơn trong những buổi tập sau”, Quang Tú chia sẻ.

Trước mắt, khung giờ tập luyện này giúp cầu thủ thích nghi với nhịp sinh hoạt tại giải giao hữu Doha Cup 2023 tới đây.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội và thi đấu một số trận giao hữu. Đến ngày 18-3, đội di chuyển sang Qatar dự Doha Cup 2023, nơi 8 đội bóng mạnh của châu Á tranh tài từ 20-3 đến 28-3.

Đây là chuyến du đấu quan trọng, bổ ích cho thầy trò HLV Troussier trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu năm 2023 như SEA Games (tháng 5), vòng loại U23 châu Á, ASIAD 19 (cùng trong tháng 9), giải vô địch U23 Đông Nam Á (tháng 12).